Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM dự kiến đào tạo tiến sĩ vào năm 2024

18/11/2023 17:39 GMT+7

Trường ĐH công lập duy nhất phía nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trao bằng cho gần 90 thạc sĩ lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Hôm nay (18.11), Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên thạc sĩ lĩnh vực tài nguyên môi trường đợt 2 năm nay. Theo đó, đợt này trường có gần 90 tân thạc sĩ tốt nghiệp các ngành: quản lý đất đai, kỹ thuật môi trường.

Gần 90 thạc sĩ lĩnh vực tài nguyên môi trường nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh 1.

PGS-TS Huỳnh Quyền trao giấy khen cho học viên trong lễ tốt nghiệp

B.H.

Cũng tại buổi lễ trao bằng, nhà trường trao giấy khen cho các thạc sĩ đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Phát biểu trong buổi lễ, PGS-TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thời gian tới trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai đào tạo các ngành học ở bậc thạc sĩ và dự kiến đến năm 2024 sẽ đào tạo bậc tiến sĩ. Thông qua các chương trình đào tạo sau ĐH, trường góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là trường ĐH công lập duy nhất phía nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ năm 2018, trường bắt đầu đào tạo cao học với hai ngành quản lý đất đai và kỹ thuật môi trường. Đến nay, trường đã mở rộng quy mô đào tạo cao học với 5 ngành, 660 học viên. Trong đó, 3 ngành mới mở gồm: quản lý tài nguyên và môi trường, kỹ thuật trắc địa-bản đồ, công nghệ thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.