Trường ĐH Sài Gòn lần đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển kỳ thi riêng

Hà Ánh
Hà Ánh
25/07/2023 15:06 GMT+7

Trường ĐH Sài Gòn lần đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo bậc ĐH dựa trên kỳ thi riêng do trường tổ chức và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Ngày 25.7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sài Gòn chính thức công bố ngưỡng đầu vào tuyển sinh ĐH chính quy năm 2023. Điểm sàn xét tuyển được công bố cho 2 phương thức xét sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính và xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trường ĐH Sài Gòn lần đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển kỳ thi riêng - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tại Trường ĐH Sài Gòn năm nay

HÀ ÁNH

Đây là lần đầu tiên Trường ĐH Sài Gòn tổ chức và công bố ngưỡng đầu vào tuyển sinh ĐH chính quy xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính 2023.

Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào xét tuyển phương thức này khi có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên nếu có, lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đầu vào ngành có nguyện vọng.

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên nếu có, quy đổi về thang điểm 30. Với tổ hợp không có môn chính, tổng điểm thi bằng điểm thi 3 môn. Với tổ hợp có môn chính, tổng điểm thi bằng điểm môn chính nhân 2 cộng với điểm 2 môn còn lại, sau đó nhân ¾.

Điểm sàn từng ngành như bảng sau:

Trường ĐH Sài Gòn lần đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển kỳ thi riêng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đại diện Trường ĐH Sài Gòn lưu ý, thí sinh chỉ đủ điều kiện xét tuyển phương thức này khi đã đăng ký kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính để xét tuyển trong tuyển sinh ĐH chính quy năm 2023 trên trang tuyển sinh của trường trong thời gian từ ngày 1.6 đến trước 17 giờ ngày 28.6. Thí sinh đồng thời đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT theo quy định chung. Các thí sinh này cần có đủ điểm thi của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của ngành có đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Riêng môn ngữ văn nếu có trong tổ hợp xét tuyển, điểm xét được lấy từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (do trường không tổ chức thi môn này). Ngoài ra, các ngành đào tạo giáo viên không xét tuyển theo phương thức này.

Cũng trong hôm nay, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm sàn xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trong đó, ngành sư phạm toán có điểm nhận hồ sơ cao nhất ở mức 23,5; sư phạm tiếng Anh nhận hồ sơ từ mức 23 điểm. Một số ngành khác xét thí sinh từ mức 21 điểm như: ngôn ngữ Anh, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin.

Mức điểm nhận hồ sơ thấp nhất là 16, áp dụng cho ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường.

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT từng ngành cụ thể như bảng sau:

Trường ĐH Sài Gòn lần đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển kỳ thi riêng - Ảnh 3.

Trường ĐH Sài Gòn lần đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển kỳ thi riêng - Ảnh 4.

Thông báo của trường lưu ý, các ngành đào tạo giáo viên nếu thí sinh có môn tiếng Anh được sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thành điểm xét tuyển theo quy định của trường, thì tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển + 2/3 điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt tối thiểu bằng 2/3 ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành tương ứng do Bộ GD-ĐT công bố.

Với các ngành giáo dục mầm non, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật, điểm môn văn hoặc điểm môn toán trong tổ hợp xét tuyển + 1/3 điểm ưu tiên nếu có, phải đạt tối thiểu bằng 1/3 ngưỡng đầu vào năm 2023 các ngành đào tạo giáo viên Bộ GD-ĐT công bố.

Trước đó, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2023. Trong số 23 ngành ngoài sư phạm xét tuyển theo phương thức này, điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện nhiều ngành từ mức trên 800 điểm, như: ngôn ngữ Anh, kinh doanh quốc tế, toán ứng dụng, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin, công nghệ thông tin chất lượng cao. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 678 điểm là thông tin-thư viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.