Trường ĐH Mở TP.HCM lần đầu tiên đào tạo sinh viên cho Lào

Hà Ánh
Hà Ánh
18/10/2023 20:53 GMT+7

Trường ĐH Mở TP.HCM có nhiều sinh viên quốc tế đến học tập. Năm học này, lần đầu tiên trường tiếp nhận lưu học sinh đến từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hôm nay (18.10), Trường ĐH Mở TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Đáng chú ý, đây là năm học đầu tiên trường tiếp nhận sinh viên và học viên đến từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trường ĐH Mở TP.HCM lần đầu tiên đào tạo sinh viên cho Lào  - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, phát biểu trong lễ khai giảng

V.T.

Ngay trước ngày khai giảng năm học mới, Trường ĐH Mở TP.HCM đã tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận 30 lưu học sinh đến từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong nhiều năm qua, trường đã tiếp nhận sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác như: Pháp, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ… Nhưng năm học này, lần đầu tiên trường tiếp nhận sinh viên, học viên đến từ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. GS Hà bày tỏ mong muốn các lưu học sinh chấp hành tốt các quy định và hoàn thành tốt việc học tập và rèn luyện trong thời gian học tập tại trường.

Với các tân sinh viên trúng tuyển vào trường năm nay, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cũng mong muốn: "Các em hãy vượt qua những khó khăn trước mắt và biến ước mơ, hoài bão trở thành hiện thực. Những thành quả hôm nay và mai sau chúng ta có được không chỉ có sự hỗ trợ từ nhà trường mà cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn của các em".

"Các em cần xác định thái độ học tập của mình, phải xác định rõ mục tiêu học tập, sẵn sàng tiếp thu nền tảng tri thức mới trong môi trường công nghệ đang thay đổi nhanh chóng và quốc tế hóa. Hãy chủ động, tự tin và sáng tạo trong học tập, kiên định với mục tiêu và kế hoạch học tập của mình", GS-TS Hà nói thêm.

Bên cạnh đó, GS-TS Hà cho rằng sinh viên cần chú ý việc nâng cao các kỹ năng của bản thân thông qua những hoạt động tại trường, câu lạc bộ và hoạt động đội nhóm. Đặc biệt, sinh viên cần chú trọng đến kỹ năng ngoại ngữ và tin học để dễ dàng tiếp cận với tri thức của thế giới và nghề nghiệp khi ra trường.

"Hãy luôn rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, thái độ tích cực, lòng nhân ái của bản thân thông qua các hoạt động học tập, trao đổi và phục vụ cộng đồng vì đây là một trong những giá trị cốt lõi của nhà trường. Ngoài ra, chúng ta hãy luôn chú trọng bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng", GS Hà nhấn mạnh.

Năm học này, Trường ĐH Mở TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong giảng dạy và trong công tác quản lý. Theo thông tin từ nhà trường, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 1 năm là trên 93%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.