Trường ĐH Kinh tế TP.HCM giải thích việc đổi hình thức thi đột ngột

Hà Ánh
Hà Ánh
07/05/2020 22:49 GMT+7

Sau quyết định thay đổi hình thức thi đột ngột, đại diện Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã ‘lên tiếng’ lý giải với toàn bộ sinh viên.

GS-TS Nguyễn Trọng Hoài, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã có những chia sẻ với sinh viên xung quanh việc thay đổi kỳ thi kết thúc học phần từ trực tuyến sang tập trung của trường này. Video này được đăng tải công khai trên fanpage Facebook của trường tối 7.5.

Đổi từ trực tuyến sang trực tiếp

Trước đó, ngày 5.5, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ra thông báo chuyển hình thức thi kết thúc học phần trực tuyến sang hình thức thi tập trung tại trường và các đơn vị liên kết. Theo đó, hình thức thi tự luận trực tuyến chuyển sang thi tự luận tập trung, trắc nghiệm trực tuyến sang trắc nghiệp tập trung trên giấy. Phần thi vấn đáp trực tuyến cũng chuyển sang vấn đáp tập trung, tiểu luận có thuyết trình sinh viên sẽ thi phần thuyết trình theo lịch thi của trường… Thông báo này nêu rõ, lịch thi mới sẽ được thông báo từ ngày 11.5 theo từng đợt thi.
Trong khi trước đó, từ ngày 29.4, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có thông báo về việc học tập và thi kết thúc học phần các bậc, hệ. Theo đó, sinh viên và học viên sẽ thực hiện các hình thức thi trực tuyến cho các lớp học phần có lịch thi trong tháng 5 và 6. Từ ngày 16.4, trường này đã thông báo những quy định liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến dành cho sinh viên.
Sự thay đổi quyết định này theo một số sinh viên là khá đột ngột và có thể gây ra những khó khăn cho sinh viên trong kỳ thi sắp tới.
Lo sinh viên gặp bất lợi trong thi trực tuyến!
Trong video được phát trên fanpage Facebook của trường tối 7.5, GS-TS Nguyễn Trọng Hoài, cho biết trường đã dự phòng phương án thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong điều kiện tiếp tục giãn cách xã hội. Trường cũng đã thử nghiệm thành công hình thức thi này với sự tham gia tình nguyện của gần 4.000 sinh viên.
Nói về sự thay đổi khá nhanh từ hình thức thi trực tuyến sang tập trung, GS Hoài cho biết trường đã cân nhắc trên lợi ích từ phía người học.
Ông Hoài nói: "Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là thời gian học và thi thử trực tuyến, trường đã nhận được một số phản ảnh từ phía người học, đặc biệt là sinh viên đến từ vùng sâu vùng xa. Một số sinh viên thiếu máy tính, một số thiếu trang thiết bị hỗ trợ học trực tuyến như tai nghe, webcam. Đặc biệt một số bạn khả năng kết nối với máy tính và internet rất khó khăn, đôi khi chập chờn và những trường hợp này có thể sẽ gặp bất lợi trong thi trực tuyến".
Cũng theo GS Hoài, việc trục trặc trong việc học và dạy trực tuyến thì có thể khống chế được, nếu bị sự cố có thể học lại. Nhưng khi thi trực tuyến, nếu bị sự cố hay thiếu trang bị sinh viên sẽ không được thi hoặc không thành công sẽ gián đoạn việc thi hoặc phải thi lại.
Hơn nữa, cũng theo Phó hiệu trưởng này, đến chiều 6.5 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã thống nhất người học trong lớp không nhất thiết phải đeo khẩu trang. "Do vậy sự thay đổi hình thức thi đều cân nhắc những biến đổi rất nhanh chóng trong tình hình kiểm soát dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Quyết định này có mục tiêu là đảm bảo an toàn và công bằng cho sinh viên trong thi kết thúc học phần", đại diện này chia sẻ.

Sẽ công bố 6 nội dung hành động vào ngày 8.5

Cũng theo GS-TS Nguyễn Trọng Hoài, trên cơ sở lắng nghe ý kiến và những khó khăn của người học, trường có 6 kế hoạch hành động để giúp sinh viên thi học phần thành công.
Thứ nhất là đưa ra khung thời gian phù hợp cho sinh viên với lịch thi bao gồm thời gian di chuyển đến TP.HCM, thời gian ổn định ôn tập, thời gian thi rõ ràng cho từng giai đoạn.
Thứ 2 là có khung thời gian thi ưu tiên kết nối với thời gian học tiếp học kỳ giữa và học kỳ cuối.
Thứ 3, trong thời gian ôn tập và thi, trường sẽ bố trí và mở cửa các khu vực tự học ngoài giờ hành chính để hỗ trợ học tập và ôn thi.
Thứ 4, trường cam kết nếu sinh viên gặp khó khăn về chỗ ở có thể đăng ký với KTX của trường trong thời gian ôn tập và thi.
Bên cạnh đó, nếu sinh viên không thu xếp được trong khung thời gian thi chính thức thì chỉ cần báo vắng thi có phép, nhà trường sẽ bố trí khung thời gian thi bổ sung phù hợp và sinh viên chỉ cần đến thi mà không phải tìm lịch thi ghép theo quy chế.
Cuối cùng, nếu sinh viên thực sự khó khăn về tài chính do gia đình bị ảnh hưởng trong thời gian dịch bệnh Covid-19 thì đăng ký gói hỗ trợ của nhà trường đã công bố. Các nội dung chi tiết nêu trên sẽ được Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố chi tiết sớm nhất vào chiều 8.5.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.