Trường ĐH Kinh tế-luật sẽ có hiệu trưởng 47 tuổi

Hà Ánh
Hà Ánh
06/03/2022 07:02 GMT+7

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh là người vừa được bỏ phiếu công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-luật.

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh

vnuhcm.edu.vn

Trong kỳ họp lần thứ 15 khoá IV của Hội đồng đại học ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra ngày 5.3, PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-luật, vừa được lấy ý kiến và bỏ phiếu công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-luật.

Hội đồng đã nghe báo cáo, lấy ý kiến và bỏ phiếu công nhận chức danh hiệu trưởng 2 trường ĐH thành viên. Trong đó, Hội đồng nhất trí việc bổ nhiệm lại PGS-TS Nguyễn Hoàng Tú Anh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tinbổ nhiệm PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-luật với tỷ lệ 100%. Dựa trên kết quả này, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định.

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh (47 tuổi) nhận nhiệm vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-luật vào năm 2013 và kiêm nhiệm Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) từ năm 2019. Trước năm 2013, ông là Trưởng khoa Tài chính-Ngân hàng của trường ĐH này.

Ông Khánh tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính-ngân hàng vào năm 2010 và được phong học hàm phó giáo sư năm 2016. Về vĩ mô, các nghiên cứu của ông tập trung vào cơ chế tỷ giá, chính sách tiền tệ và giám sát ngân hàng. Về vi mô, hướng nghiên cứu chính của ông liên quan đến rủi ro và hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại, chuyển đổi số và hoạt động của các trung gian tài chính trong nền kinh tế số.

Trong vai trò Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-luật, ông Khánh trực tiếp phụ trách các mảng công tác: sau ĐH và khoa học công nghệ (lĩnh vực kinh tế, kinh doanh); nghiên cứu công nghệ ngân hàng, báo cáo thường niên thị trường tài chính; xây dựng cơ bản, các dự án xây dựng và đầu tư; công nghệ thông tin; kế hoạch-tài chính.

Cũng trong cuộc họp, Hội đồng đại học này đã bỏ phiếu nhất trí cho PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đại học ĐH Quốc gia TP.HCM theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, thành viên hội đồng, thay thế và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng đại học ĐH Quốc gia TP.HCM khóa 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.