Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: Ngành báo chí điểm chuẩn 28,25

Hà Ánh
Hà Ánh
16/09/2022 10:32 GMT+7

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã công bố điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, ngành báo chí có điểm chuẩn cao nhất ở mức 28,25.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

Đ.N.T.

Sáng 16.9, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM đã công bố điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thạc sĩ Trần Nam,Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp nhà trường, cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành bằng phương thức này dao động từ 20 - 28,25 điểm.

Số liệu thống kê cho thấy, có 65% số tổ hợp xét tuyển có điểm chuẩn từ 24 trở lên. Điểm chuẩn năm 2022 tăng, giảm ở một số ngành so với năm trước.

10 ngành có tổ hợp điểm chuẩn cao nhất gồm: Báo chí, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, truyền thông đa phương tiện, tâm lý học, quản lý thông tin, quản trị văn phòng, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Việt Nam học. Trong đó, ngành báo chí (tổ hợp C00) có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,25 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Như vậy, đến thời điểm này hầu hết các trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.