Trường ĐH kết thúc xét tuyển sớm, thí sinh còn cơ hội nào?

Hà Ánh
Hà Ánh
19/07/2022 08:00 GMT+7

Các trường ĐH đang trong những ngày kết thúc xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh. Ngoài các phương thức tuyển sinh riêng này, thí sinh còn những cơ hội xét tuyển nào trong năm nay?

Nhiều phương thức xét tuyển sớm

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trước 17 giờ ngày 21.7, các trường ĐH hoàn tất việc xét tuyển sớm. Cùng với việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT), các trường cập nhật danh sách thí sinh (TS) đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức này lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Giai đoạn xét tuyển sớm này chỉ áp dụng với các phương thức tuyển sinh không sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT như: xét học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, các hình thức ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng…

Đến thời điểm này, hầu hết các trường ĐH đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 các phương thức tuyển sinh riêng. Chẳng hạn, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm chuẩn 5 phương thức sớm. Theo đề án tuyển sinh đã công bố, các ngành chương trình chuẩn và chất lượng cao có tối thiểu trên 80% chỉ tiêu xét tuyển bằng các phương thức tuyển sinh riêng. Thực hiện đúng kế hoạch này, số chỉ tiêu còn lại dành cho điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường chỉ gần 20%.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, cho biết theo đề án tuyển sinh, chỉ tiêu còn lại dự kiến xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dao động 40 - 55% tổng chỉ tiêu. Đề án tuyển sinh Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng cho thấy trường dành khoảng 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, 15% chỉ tiêu xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Như vậy, nếu thực hiện đúng đề án này, trường còn tối thiểu 35% chỉ tiêu để xét điểm kỳ thi chung.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào một trường ĐH tại TP.HCM năm nay

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn 4 phương thức tuyển sinh riêng. Thạc sĩ Trần Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Đào tạo trường này, cho biết ở đợt 1 năm nay trường đã hoàn tất việc nhận hồ sơ các phương thức tuyển sinh riêng cho khoảng 50% tổng chỉ tiêu. TS vẫn còn cơ hội tham gia xét tuyển vào trường bằng phương thức điểm kỳ thi tốt nghiệp với khoảng 50% chỉ tiêu còn lại, tương đương với năm 2021.

Xét tuyển bằng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trước câu hỏi này, thạc sĩ Trần Minh Tuấn phân tích, từ ngày 22.7, TS bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Những TS đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm sẽ được các trường cập nhật danh sách lên hệ thống này, từ đó lựa chọn nguyện vọng để được trúng tuyển chính thức. Những trường hợp chưa tham gia xét tuyển sớm thì chỉ còn cơ hội tham gia xét tuyển bằng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đối với thí sinh chưa đăng ký xét tuyển sớm hoặc đăng ký nhưng chưa trúng tuyển thì vẫn còn rất nhiều cơ hội xét tuyển bằng điểm thi THPT do đa số các trường dành hơn 50% chỉ tiêu cho phương thức này.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng cho biết hiện nay các phương thức xét tuyển sớm của trường đã kết thúc nhận hồ sơ, công bố điểm chuẩn trong tối 18.7. Thống kê sơ bộ, riêng 2 phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ, trường này có hơn 30.000 hồ sơ và phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực có trên 12.000 hồ sơ. Dù vậy, TS vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển vào trường bằng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (khoảng trên 50% tổng chỉ tiêu).

Về quy định chung, tiến sĩ Trung Nhân nói thêm: “Các trường ĐH phải gửi danh sách trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm lên cổng thông tin của bộ trước 21.7. Đến ngày 22.7, TS không thể đăng ký xét tuyển bằng các phương thức như học bạ, điểm đánh giá năng lực… lên cổng thông tin của bộ, trừ TS nằm trong danh sách trúng tuyển sớm muốn xác nhận mình sẽ nhập học bằng các phương thức đó”. Tuy nhiên, ông Nhân nói: “Đối với TS chưa đăng ký xét tuyển sớm hoặc đăng ký nhưng chưa trúng tuyển thì vẫn còn rất nhiều cơ hội xét tuyển bằng điểm thi THPT do đa số các trường dành hơn 50% chỉ tiêu cho phương thức này”.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển sớm. Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo, cho biết TS vẫn có thể đăng ký vào trường bằng 2 phương thức điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT. Thời gian xét tuyển từ ngày 22.7 đến 20.8 trên hệ thống của bộ, chỉ tiêu còn lại dự kiến từ 50 - 70% tổng chỉ tiêu.

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết theo đề án tuyển sinh, trường còn từ 80 - 90% tổng chỉ tiêu xét tuyển phương thức tổng hợp gồm tiêu chí học lực, thành tích cá nhân và hoạt động xã hội. Trong thời gian từ ngày 22.7 - 20.8, TS đăng ký xét tuyển trên cổng tuyển sinh của bộ đồng thời trên cổng đăng ký tuyển sinh của trường.

Ngoài ra, TS còn nhiều cơ hội tham gia xét tuyển vào các trường đào tạo các ngành y dược. Chẳng hạn, Trường ĐH Y dược TP.HCM năm nay chỉ xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dựa vào kết quả kỳ thi này, trường áp dụng 2 phương thức xét tuyển: kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế. Hai phương thức xét tuyển độc lập nhau, TS có thể đăng ký xét tuyển cả hai phương thức. TS đã trúng tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển phương thức tuyển sinh khác. Tuy nhiên, ở phương thức kết hợp, TS cần nộp bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại trường trước 17 giờ ngày 13.7.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tại thanhnien.vn

Ngay sau khi các địa phương được phép công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT trong ngày 24.7, Báo Thanh Niên sẽ đưa toàn bộ dữ liệu kết quả thi lên công cụ tra cứu điểm thi phục vụ TS và bạn đọc quan tâm.

Bên cạnh đó, website của Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục có những thông tin về phổ điểm thi, đánh giá, phân tích kết quả thi, đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT của các địa phương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.