Trường ĐH đầu tiên được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/10/2023 11:40 GMT+7

Trường ĐH Quảng Nam là đơn vị đầu tiên được Ban tổ chức Trung ương giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ đang công tác trong hệ thống chính trị.

Sáng 12.10, Trường ĐH Quảng Nam tổ chức khai giảng năm học mới 2023 – 2024 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Trường ĐH Quảng Nam xác định tiếp tục đoàn kết, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, nhà trường tập trung giữ vững chất lượng đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, chuyển đổi số và kiểm định chất lượng.

Trường ĐH đầu tiên được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ - Ảnh 1.

Trường ĐH Quảng Nam tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024 vào sáng nay 12.10

MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS-TS Huỳnh Trọng Dương, Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam, cho biết bước vào năm học này, công tác tuyển sinh của trường có nhiều khởi sắc khi tuyển được 1.532/1.900 chỉ tiêu (đạt trên 80%). Trong đó, hệ chính quy tuyển 650/1.015 chỉ tiêu (đạt tỷ lệ 64%) tăng 14% so với năm 2022. 

Đáng chú ý, điểm chuẩn trúng tuyển ĐH chính quy cao hơn nhiều so với năm trước; một số ngành có tỷ lệ nhập học vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo PGS-TS Huỳnh Trọng Dương, năm học 2022 – 2023 vừa qua, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của giáo dục ĐH, nhất là hệ thống các trường ĐH thuộc tỉnh nhưng tập thể cán bộ, giảng viên của nhà trường đoàn kết, nỗ lực để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tuyển sinh năm nay là minh chứng rõ nhất, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng nâng cao, đây là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực của thầy và trò.

Năm học mới, nhà trường sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế đi vào thực chất và hiệu quả. Trong đó, thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào thông qua chương trình hợp tác giữa các địa phương và mở rộng thu hút lưu học sinh du học tự túc từ các tỉnh của Lào.

"Chúng tôi rất tự hào khi là đơn vị đầu tiên được Ban tổ chức Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ đang công tác trong hệ thống chính trị theo Kết luận số 39-KL/TW ngày 18.7.2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước", PGS-TS Huỳnh Trọng Dương chia sẻ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen có 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ngoài ra, tặng bằng khen cho 3 sinh viên đạt thành tích cao tại cuộc thi Olympic toán học năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.