Trường ĐH có sinh viên nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ứng phó thế nào?

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
02/02/2021 08:39 GMT+7

Trong các ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 gần đây có 2 sinh Trường ĐH FPT (Hà Nội) và ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương). Hai trường xử lý tình huống bất ngờ này ra sao?

Theo thạc sĩ Phan Nguyễn Quỳnh Anh, Trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương), ngay từ khi có thông tin sinh viên (SV) của trường dương tính với vi rút SARS-CoV-2, lãnh đạo trường đã ngay lập tức lên kế hoạch ứng phó tình huống bất ngờ này.

Cả tuyến phố ở Bình Dương bị phong tỏa vì nữ sinh viên mắc Covid-19

Cụ thể, cuối ngày 31.1, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã thông tin về một trường hợp dương tính là N.T.M.A - SV ngành giáo dục tiểu học lớp D20GDTH01 (đã được cách ly tập trung từ ngày 30.1 vì có tiếp xúc với người về từ Hải Dương).
Liên quan đến trường hợp này, ngay trong tối 31.1, lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (Bình Dương CDC) tiến hành rà soát các trường hợp có liên quan. Cụ thể từ ngày 19 - 29.1, các giảng viên, SV dạy - học cùng phòng với bệnh nhân N.T.M.A thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
Nhà trường cũng yêu cầu những cán bộ, giảng viên, SV có đến những địa điểm liên quan liên hệ đường dây nóng đội phản ứng nhanh của trường, liên hệ y tế địa phương để thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tự cách ly tại nhà, tuân thủ cách ly tập trung khi được yêu cầu của cơ quan chức năng.
Trước đó, chiều 31.1, trường cũng đã thông báo cho toàn thể học viên, SV các bậc học, hệ đào tạo nghỉ học từ ngày 1.2 (trước một tuần so với kế hoạch nghỉ tết). Lãnh đạo nhà trường cũng ra thông báo khẩn yêu cầu hủy lịch làm việc của tuần từ ngày 1 - 7.2. Thời gian này, tất cả cán bộ, giảng viên, thư ký khoa, thư ký chương trình đào tạo, kể cả chuyên viên khối hành chính làm việc tại nhà (không được phép vào trường) cho đến khi có thông báo mới.

Bản tin Covid-19 ngày 1.2: Hà Nội thành 'điểm nóng' mới, Bắc Giang xuất hiện lây nhiễm cộng đồng

Vào ngày 31.1, tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH FPT, đã có thông báo khẩn về một SV của trường dương tính với Sars-CoV-2.
Cụ thể, tiến sĩ Tùng cho biết theo thông báo của cơ quan chức năng, có một ca dương tính ở Nam Từ Liêm, Hà Nội là SV sinh năm 2000 khoa kỹ thuật phần mềm. Trong lúc chờ danh sách F1, F2..., trường yêu cầu tất cả học sinh, SV, cán bộ giảng viên và những ai từng ở tại trường từ ngày 25.1 ngưng di chuyển, tự cách ly chờ thông tin tiếp theo.
Cụ thể vào ngày 23 - 24.1, SV này về quê Hải Dương ăn cưới anh trai. Ngày 25.1, trở về Hà Nội, đi học tại Trường ĐH FPT - Hòa Lạc. SV này là con trai ruột bệnh nhân 1814.
Ngay sau đó, trường phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã xác định được 47 SV và 5 giảng viên thuộc diện F1. Hiện đã và đang truy vết để xét nghiệm và cách ly. Website Chính phủ cũng cho biết hiện tại trường có 422 người được chỉ đạo ở lại trường đợi kết quả xét nghiệm. Đồng thời nhà trường cũng thông báo tới các tỉnh có SV học tại trường để theo dõi, quản lý theo quy định.

Sáng 2.2: Thêm 1 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.