Trường đại học thay đổi thông báo liên tục về việc trở lại trường vì dịch Covid-19

Đình Toàn
Đình Toàn
14/02/2020 15:50 GMT+7

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ĐH Huế buộc phải cho hàng chục ngàn sinh viên tiếp tục nghỉ học, dù hôm qua mới có thông báo trở lại trưởng học.

Thông tin từ ĐH Huế sáng nay 14.2 cho hay Phó giám đốc ĐH Huế Trương Quý Tùng vừa ký công văn hỏa tốc gửi các trường thành viên, phân hiệu, các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc về việc thông báo cho sinh viên của ĐH Huế nghỉ thêm 1 tuần, đến hết 23.2 để phòng chống dịch Covid-19.
Trước đó, ngày 13.2, ĐH Huế cũng đã ban hành công văn gửi các trường thành viên, đơn vị trực thuộc về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại trường học ngày 17.2 sau nhiều ngày nghỉ học do ảnh hưởng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.
Tuy nhiên, theo ĐH Huế, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong những ngày tới còn phức tạp. Vì vậy, đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23.2.

Công văn của ĐH Huế (trái) thông báo sinh viên tiếp tục nghỉ học đén 23.2 và UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế (phải) cho học sinh đi học lại từ 17.2

Ngọc Long

Liên quan đến dịch Covid-19, trong diễn biến khác, sáng 14.2, UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế có công văn hỏa tốc gửi hai Sở GD-ĐT, Y tế tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh về việc thống nhất chủ trương cho học sinh toàn tỉnh trở lại trường học vào ngày 17.2 sau một thời gian tạm nghỉ học để phòng dịch Covid-19.

Lực lượng phòng chống dịch Covid-19 làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại một trường học trong TP.Huế chiều 13.2 để chuẩn bị đón HS trở lại trường

Ảnh: Đ.T

UBND tỉnh này cũng tiếp tục chỉ đạo cũng chỉ đạo các địa phương, ngành giáp dục tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; chủ động tập huấn, giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh; nhắc nhở học sinh mang khẩu trang trước khi đến trường, rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn; các trường, đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.