Trường đại học Hòa Bình kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

Lê Đăng Ngọc
Lê Đăng Ngọc
25/02/2023 20:56 GMT+7

Ngày 25.2, tại Hà Nội, Trường đại học Hòa Bình tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (28.2.2008 - 28.2.2023), đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Theo Hiệu trưởng Trường đại học Hòa Bình Tô Ngọc Hưng, trải qua 15 năm thành lập, nhà trường luôn kiên định với sứ mệnh đào tạo trình độ đại học, sau đại học, đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhằm hướng tới thực hiện triết lý giáo dục "Chất lượng - Hội nhập - Sáng tạo".

Trường đại học Hòa Bình kỷ niệm 15 năm ngày thành lập - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường đại học Hòa Bình Tô Ngọc Hưng (đứng thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo nhà trường nhận bằng khen của TP.Hà Nội

GIA HÂN

Từ chỗ chỉ có 4 ngành đào tạo đại học, chủ yếu tập trung vào khối ngành kinh tế, đến nay, Trường đại học Hòa Bình đã thực hiện 5 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 23 ngành trình độ đại học; mở rộng các ngành nghề đào tạo kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, sức khoẻ - xã hội.

Trong 15 năm qua, trường đã đào tạo được 15 khóa (11 khóa đã tốt nghiệp) với tổng số gần 9.000 học viên cao học và sinh viên các ngành nghề. Học viên cao học và sinh viên tốt nghiệp với trình độ chuyên môn cao và được tiếp nhận làm việc ngay tại các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp.

Tới tháng 3.2018, Trường đại học Hòa Bình là một trong 17 trường đại học tư thục được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học, trên tổng số 60 trường đại học tư thục cả nước. 

Hiện nay, nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trường đại học Vinh) chứng nhận đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo cho 7 chương trình đào tạo (gồm 6 chương trình đào tạo trình độ đại học và 1 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ).

Với tổng số 375 cán bộ, giảng viên; trong đó có 9 giáo sư, tiến sĩ và 33 phó giáo sư, tiến sĩ cùng với 106 tiến sĩ và 4 bác sĩ chuyên khoa II, 188 thạc sĩ là nền tảng vững chắc để Trường đại học Hòa Bình phát triển ngành nghề, quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Theo ông Tô Ngọc Hưng, trong những năm tiếp theo, trường xác định sẽ tiếp tục phát triển trở thành trường đại học nằm trong top đầu thuộc lĩnh vực kinh tế ứng dụng, đa ngành, đáp ứng tốt nhu cầu của người học, nhà tuyển dụng và toàn xã hội…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.