Trường chuyên Lam Sơn giành 60 giải học sinh giỏi quốc gia

14/03/2023 15:16 GMT+7

Trong số 61 học sinh của tỉnh Thanh Hóa đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thì có tới 60 học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Ngày 14.3, theo thông tin từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 cho thấy, tỉnh Thanh Hóa có 61 học sinh đoạt giải trong tổng số 78 em tham gia.

Trường THPT chuyên Lam Sơn giành 60 giải học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 1.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Lam Sơn có 60 học sinh đoạt giải

PHÚC NGƯ

Đáng chú ý, trong 61 học sinh đoạt giải thì có tới 60 học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn (TP.Thanh Hóa); 1 học sinh còn lại của Trường THPT Hậu Lộc 4 (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Trong số 61 giải đoạt được, có 3 giải nhất (ở các môn vật lý, sinh học, địa lý); 15 giải nhì; 22 giải ba; và 21 giải khuyến khích.

Từ kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Thanh Hóa có 6 học sinh lọt vào vòng 2 để tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2023: môn toán có 2 học sinh, vật lý 2 học sinh, sinh học và tin học mỗi môn 1 học sinh.

Điều kiện để được vào vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế là thí sinh có điểm thi môn toán đạt từ 23 điểm trở lên; vật lý từ 17,25 điểm; hóa học từ 26,625 điểm; sinh học từ 26 điểm và tin học từ 22,60 điểm.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2022-2023 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25.2. Kỳ thi năm nay có 4.589 thí sinh dự thi từ 63 tỉnh, thành phố và một số đơn vị khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.