Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: Bảo vệ nền tảng tư tưởng là sứ mệnh của báo chí

Thu Hằng
Thu Hằng
24/12/2021 16:47 GMT+7

"Vai trò của người cung cấp thông tin rất quan trọng, làm sao thông tin đến với người dân đơn giản, dễ hiểu. Đây là những lúc báo chí cần quan tâm, bảo vệ nền tảng tư tưởng cho tốt hơn”.

Đây là chia sẻ của Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa với báo giới tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ TT-TT và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hôm nay 24.12 tại Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngọc Thắng

Cần nói thật, nói đúng

Đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm qua, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, các cơ quan báo chí đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền một loạt sự kiện trọng đại của đất nước năm 2021, đặc biệt là góp phần truyền tải thông tin nhanh nhất, tạo sự đồng thuận trong dư luận để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19 thời gian qua.

Sứ mệnh báo chí đã làm tốt, tới đây báo chí cần tiếp tục đổi mới, tạo ra sự đột phá, thông tin nhanh hơn, nhiều hơn, chủ động hơn nữa. Cần làm tốt và toàn diện hơn nữa giữa việc tuyên dương, tôn vinh và khắc phục những tồn tại hạn chế.

Khẳng định nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng là sứ mệnh của báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: “Người dân cần nói thật, cần nói đúng, cần phê phán những cái sai, những cái ngụy biện xuyên tạc, họ rất muốn có những thông tin tốt, lành mạnh trên không gian mạng, họ chán ghét những thông tin xấu độc, tin giả, xuyên tạc sự thật… Vai trò của người cung cấp thông tin rất quan trọng, làm sao thông tin đến với người dân đơn giản, dễ hiểu. Đây là những lúc báo chí cần quan tâm, bảo vệ nền tảng tư tưởng cho tốt hơn”.

Lòng tin của nhân dân vào chính sách của Đảng, Nhà nước "cao nhất thế giới"

Thay mặt Chính phủ tham dự hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và cảm ơn báo giới đã đồng hành, góp phần rất quan trọng, không thể thiếu để giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm vừa qua.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị

NGọc THắng

Nhìn lại 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ông Đam cho biết, lòng tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong chống dịch, được các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao. Việc kiểm soát dịch bệnh vẫn có nhiều ca nhiễm mới, số ca tử vong vẫn còn cao nhưng nói chung vẫn tình hình dịch bệnh vẫn kiểm soát tốt. Lòng tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng, Nhà nước vẫn cao nhất thế giới.

“Có được điều này, một phần là nhờ công tác thông tin, truyền thông, trong đó có báo chí, hệ thống tuyên giáo. Các nhà báo thực sự là những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, kịp thời phản ánh những tấm gương, hành động, nghĩa cử, giá trị cực kỳ cao quý, nhân văn của người dân Việt Nam. Có những nhà báo, đằng sau là cả gia đình họ, đã chịu nhiều vất vả trực tiếp, nhiều người bị nhiễm bệnh”, Phó thủ tướng nói.

Về vấn đề quy hoạch báo chí, Phó thủ tướng lưu ý, trong năm 2022, việc đánh giá quy hoạch báo chí cần phải làm rốt ráo, quy hoạch là để báo chí phát triển, cần xem cái gì phù hợp cái gì chưa phù hợp để kiến nghị bổ sung, điều chỉnh, tránh tình trạng thực tế khác văn bản.

Ngoài ra, theo Phó thủ tướng, muốn báo chí tự chủ được cần phải có “cơ chế đặt hàng”. Bộ TT-TT phải là đầu mối của cơ quan báo chí để làm việc với các bộ ngành về vấn đề này.

Về cạnh tranh báo chí, Phó thủ tướng cho rằng, cần phải minh bạch thông tin một cách nhanh nhất có thể, không thể đợi cơ quan báo chí, phóng viên đến, các cơ quan phải chủ động hơn một bước để cung cấp thông tin.

“Không chỉ là khuyến nghị, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ TT-TT hoàn toàn có thể gửi văn bản yêu cầu cơ quan đó cung cấp thông tin cho báo chí về sự việc nhân dân, công luận đặt ra. Khi báo chí chính thống minh bạch thông tin sớm nhất thì nhân dân và công luận sẽ nghe theo”, Phó thủ tướng chia sẻ.

Để hỗ trợ báo chí trong chuyển đổi số, Phó thủ tướng đề nghị, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam cần có chương trình hỗ trợ cơ quan báo chí chuyển đổi số, xây dựng và xử lý cơ sở dữ liệu. Nếu có đề án Chính phủ sẽ hoàn toàn ủng hộ.

Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Phó thủ tướng cũng mong muốn báo chí bám sát, phản ánh đúng thực tế, động viên nhân dân chống dịch tốt, chuẩn bị đón tết đầm ấm dù trong bối cảnh dịch bệnh.

Báo Thanh Niên đứng vững trong bối cảnh kinh tế khó khăn

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, vừa qua lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư có gặp gỡ một số cơ quan báo chí các vùng miền để lắng nghe ý kiến báo giới. Mặc dù nhiều cơ quan báo chí bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng có những đơn vị đã khắc phục vượt qua khó khăn.

“Đặc biệt là Báo Thanh Niên, trong mùa dịch Covid-19 có bao nhiêu vấn đề từ nhiễm Covid-19, có người mất vì Covid-19, phải dừng xuất bản báo giấy… trong bối cảnh kinh tế khó khăn như thế, Báo Thanh Niên vẫn gượng dậy, đứng vững. Lãnh đạo báo hứa, tết năm nay đời sống người làm báo vẫn giữ được", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng bày tỏ mong muốn trong bối cảnh hiện nay, tất cả các cơ quan báo chí đồng hành chia sẻ với nhân dân nhiều hơn, thể hiện tính nhân văn của báo chí với cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.