Trước trận gặp Anh, CĐV Xứ Wales chen chúc đến Tây Ban Nha sau tin nhắn đùa

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/11/2022 00:06 GMT+7

Những người hâm mộ Xứ Wales đã đổ xô đến đảo Tenerife của Tây Ban Nha để cổ vũ đội tuyển gặp Anh ở lượt cuối bảng B World Cup 2022 diễn ra 2 giờ sáng 30.11.

Đông đảo CĐV Xứ Wales quyết định đổ bộ đến Tenerife thay vì Qatar sau khi một người hâm mộ đề xuất ý tưởng đùa vui trong một dòng tin nhắn trên Twitter gây sốt.

CĐV Xứ Wales chen chúc đến Tenerife sau dòng tin trên Twitter của nữ CĐV Bethany Evans

CHỤP MÀN HÌNH

Khi tuyển Xứ Wales đoạt vé tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958 vào tháng 6, một nữ CĐV tên Bethany Evans (25 tuổi) đã muốn đến Qatar nhưng bị hoãn lại do chi phí cao và những quy định nghiêm ngặt về rượu. Vì vậy, cô này đã đề xuất Tenerife như một giải pháp thay thế trên Twitter "như một trò đùa" và ý tưởng này đã thành công, với bài đăng được phản hồi lại hơn 200 lượt và khoảng 2.500 người hâm mộ Xứ Wales đã liên hệ để cho biết họ sẽ tham gia cùng cô.

“Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ chỉ có tôi và một vài người bạn (đến Tenerife) nên điều này thực sự không thể tin được”, Evans, một nhà quản lý an toàn và sức khỏe từ Pontypridd, Xứ Wales, người đã bay tới Tenerife vào ngày khai mạc World Cup 2022 cùng với cha và 6 người bạn, chia sẻ. Evans nói rằng cô đã trả 750 bảng cho một chuyến bay đến Tenerife và chỗ ở trong 1 tuần, trong khi đến Qatar sẽ tiêu tốn 3.000 bảng.

Gareth Bale cùng tuyển Xứ Wales phải thắng Anh mới có hy vọng đi tiếp

AFP

Theo AFP, các bar rượu và nhà hàng ở Tenerife đã trải thảm chào mừng, trang trí tường bằng cờ Xứ Wales và đưa các trận đấu của tuyển này lên TV. Kelly Spiers, 45 tuổi, chủ quán rượu Original Wigan Pier và quán bar La Flaca bên cạnh ở Costa Adeje, tây nam Tenerife, cho biết cô phải gọi thêm bia sau khi đồng ý với yêu cầu tiếp đón người hâm mộ của Evans.

Trang hoàng trong chiếc áo thi đấu bóng đá và mũ xô màu đỏ đặc trưng của Xứ Wales, hàng trăm người hâm mộ nước này đã chật kín hai quán bar để cổ vũ cho đội bóng ở trận hòa 1-1 với Mỹ trong trận ra quân vào ngày 21.11 và trận thua 0-2 trước Iran cuối tuần trước.

Spiers, người Bắc Ireland đã sống ở Tenerife 26 năm, đã đặt tên Xứ Wales cho các loại cocktail và thuê một dàn nhạc biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao của trận đấu quan trọng giữa tuyển Xứ Wales với Anh.

Một số thông tin cho rằng CĐV Xứ Wales và Anh ẩu đả tại Tenerife

CHỤP MÀN HÌNH

Một trận hòa là đủ để tuyển Anh lọt vào vòng 1/8, còn Xứ Wales cần phải đánh bại Anh để có cơ hội đi tiếp và hy vọng trận còn lại giữa Mỹ và Iran hòa.

Người hâm mộ Xứ Wales đã chen lấn vào các quán bar và nhà hàng khác ở Costa Adeje và các thị trấn ven biển khác nằm rải rác trên Tenerife, nơi được ghé thăm nhiều nhất của Quần đảo Canary có khoảng 93.000 người sinh sống.

Đỗ Hùng từ Qatar: Khám phá “thành phố World Cup” có một không hai

Tony Lankshear, người làm việc tại Hoops Bar ở Los Cristianos, cho biết đã có những người hâm mộ Xứ Wales "đến hàng đêm" kể từ khi World Cup 2022 bắt đầu. "Tin đồn lan truyền trong tất cả những người hâm mộ Xứ Wales, rất nhiều người trong số họ quyết định đến đây và tổ chức một bữa tiệc ở Tenerife", theo Tony Lankshear.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.