Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, TP.HCM cảnh báo thí sinh về thiết bị gian lận

Bích Thanh
Bích Thanh
26/06/2023 11:16 GMT+7

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã đưa ra những lưu ý và cảnh báo thí sinh về vật dụng mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trước ngày thi tốt nghiệp, TP.HCM cảnh báo thí sinh về thiết bị gian lận thi cử - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM

NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, thị trường thiết bị gian lận thi cử khá sôi động trước thềm thí sinh chính bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT (ngày 28-29.6). Trên các trang mạng xuất hiện lời rao bán chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, thí sinh có thể dễ dàng thuê hoặc mua những sản phẩm như tai nghe siêu nhỏ, camera siêu nhỏ và các thiết bị công nghệ cao khác, với công dụng quảng cáo là "hỗ trợ" thi cử.

Trước tình trạng này, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an triển khai các giải pháp phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. "Nhất là trong bối cảnh đang có sự diễn biến trở lại hoạt động quảng cáo, mua bán các loại thiết bị ngụy trang, thiết kế tinh vi, siêu nhỏ có tính năng ghi âm, ghi hình, đàm thoại bí mật, dễ sử dụng để gian lận thi cử", ông Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Nam đưa ra những lưu ý và cảnh báo về đồ dùng vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi.

Cụ thể, trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD-ĐT quy định những vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam đối với môn địa (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

Các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, các loại vũ khí, chất gây cháy nổ và tài liệu, thiết bị truyền và chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận thi cử như điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính có thẻ nhớ, thiết bị ghi âm, ghi hình…

Như vậy, theo ông Nam, thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng thiết yếu liên quan đến việc đảm bảo sức khỏe bản thân như quần áo, giầy dép, kính mắt, nước uống, thuốc chữa bệnh… Các vật dụng này phải không chứa thông tin phục vụ mục đích gian lận thi cử và không có các tính năng lưu giữ, thu phát, truyền, nhận thông tin, hình ảnh dưới mọi hình thức.

Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, TP.HCM cảnh báo thí sinh về thiết bị gian lận - Ảnh 2.

Thí sinh cần nắm rõ thông tin các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi

ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nam nói thêm, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu các điểm thi phổ biến đầy đủ, kiểm tra và nhắc nhở thí sinh nắm rõ thông tin các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Mọi trường hợp vi phạm, dù vô tình hay cố ý đều sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngoài ra, ông Nam cho biết, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các điểm thi ở TPHCM đều sẽ được bố trí một khu vực bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh. Khu vực này cách các phòng thi tốt thiểu 25 m để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Ông Nam hướng dẫn thêm, thí sinh chỉ nên mang vào điểm thi tốt nghiệp THPT các vật dụng thực sự cần thiết phục vụ kỳ thi, phục vụ quá trình làm bài thi. Các vật dụng này các em nên để trong một bìa sơ mi trắng, không màu. Thí sinh không nên mang các vật dụng khác như ba lô, túi xách đến điểm thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.