Trước khi Ngoại trưởng Mỹ đến, chủ nhà tuyên bố: 'Không có chỗ cho người đồng tính'

05/05/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Tuyên bố trên là của Phó Tổng thống Kenya, ông William Ruto ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt chân đến Kenya.

(TNO) Tuyên bố trên là của Phó Tổng thống Kenya, ông William Ruto ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt chân đến Kenya.

Ông William Ruto (phải) và Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta - Ảnh: Reuters
Ông Ruto nói: “Cộng hòa Kenya là một nền cộng hòa thờ phượng thượng đế. Chúng tôi không có chỗ cho đồng tính và những thứ tương tự”.
Phát ngôn viên của ông Ruto sau đó nói thêm rằng đồng tính là “phi tự nhiên và phi châu Phi”.
Tuyên bố kể trên được đưa ra ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ, ông Kerry đến thăm Kenya. Mỹ chính là nước thường lớn tiếng chỉ trích các chính sách chống lại người đồng tính ở châu Phi.
Trong cuộc họp báo hôm 4.5, Ngoại trưởng Kerry không đề cập đến tuyên bố của ông Ruto. Ông Kerry chỉ nói quan điểm của Mỹ là “tất cả mọi người đều được sinh ra bình đẳng với nhau”.
Cũng giống như nhiều nước châu Phi khác, xã hội Kenya rất bảo thủ và xem trọng tôn giáo. Ở Kenya, đồng tính là phạm pháp. Các tuyên bố chống lại người đồng tính của chính trị gia ở đây thường nhận được những tràng pháo tay của người dân.
Tuy nhiên, điều này cùng lúc lại là rào cản để nhận viện trợ từ phương Tây, vốn rất quan trọng với những nước châu Phi nghèo đói. Theo Reuters, viện trợ hàng năm của Mỹ cho Kenya vào khoảng 1 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.