Trước cao điểm hè, khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 7%

29/05/2023 15:13 GMT+7

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 tuy gấp 5,3 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 6,9% so với tháng 4.

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 vừa qua ước đạt 916.300 lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước. Trong top 10 thị trường khách lớn nhất đến Việt Nam tháng 5, khách Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất với gần 147.000 lượt, gấp hơn 1,3 lần tháng 4.

Trước cao điểm hè, khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 7% - Ảnh 1.

Du khách đến Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm

TN

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch.

Trong tổng số gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 4 triệu lượt người, chiếm 88%. Khách đến bằng đường bộ đạt 503.200 lượt người, chiếm 10,9%; bằng đường biển đạt 50.900 lượt người, chiếm 1,1%.

Đến nay, châu Á vẫn là thị trường cung cấp khách lớn nhất cho du lịch Việt Nam với 3,4 triệu lượt. Trong đó, thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất - hơn 1,31 triệu lượt; khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt gần 398.900 lượt.

Một số nước châu Á có lượng khách đáng kể tới Việt Nam sau 5 tháng gồm Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia và Singapore. Tổng cộng 5 thị trường đóng góp 922.000 lượt khách. Sau 5 tháng, đã có hơn 621.100 lượt khách châu Âu đến Việt Nam. 

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng qua, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong nước tăng 22,1%, ước đạt 268.300 tỉ đồng; doanh thu khu vực du lịch lữ hành tăng 89,4%, ước đạt 11.600 tỉ đồng do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ.

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón ít nhất 8 triệu khách quốc tế. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 82 đặt ra cụ thể nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Nhiều chính sách đột phá về thủ tục xuất nhập cảnh, thị thực cũng đang được đưa ra thảo luận tại nghị trường Quốc hội, kỳ vọng sớm được thông qua để tạo cú hích đón khách quốc tế tới Việt Nam.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.