Trước 0 giờ ngày 28.3, người người rời TP.HCM về quê phòng dịch Covid-19

Khả Hòa
Khả Hòa
27/03/2020 20:08 GMT+7

Chiều 27.3, Bến xe miền Đông đông đúc khi hành khách mua vé rời TP.HCM về quê phòng dịch Covid -19. Nhân viên các nhà xe làm việc không ngừng nghỉ xếp đặt, vận chuyển hàng hóa lên xe. Trưa cùng ngày, TP.HCM đề xuất giảm số chuyến xe liên tỉnh.

Chiều 27.3, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải về việc tổ chức giao thông trước tình hình mới của dịch bệnh Covid-19. Quyết định này áp dụng từ 0 giờ đêm 28.3 cho đến hết ngày 15.4.

Việt Nam có 163 bệnh nhân nhiễm virus corona sau khi thêm 10 ca liên tiếp

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 27.3 tại Bến xe miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), dòng người đổ về bến rất đông. Hàng hóa cũng liên tục được các xe chuyển về, nhân viên các nhà xe liên tục xếp hàng.
Chị Hoàng Ngọc (ngụ Q.3, quê ở Bình Thuận) cho biết chị vừa nghe thông tin về việc cắt giảm số chuyến xe liên tỉnh lúc trưa nên đã vội đặt vé xe về quê thăm gia đình.
"Có lẽ nay là Thứ 6 nên nhiều người về hơn ngày thường", chị Ngọc cho biết. Trong khi đó, bạn Mỹ Dung (sinh viên, quê ở Gia Lai) cho biết từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bạn chưa về thăm ba mẹ nên nghe tin có thể sẽ cắt giảm xe liên tỉnh là mua vé về ngay trong chiều thứ 6.

Nhân viên nhà xe làm việc không nghỉ tay để xếp hàng lên xe

Trước thông tin TP.HCM sẽ giảm số chuyến xe liên tỉnh, lại đúng vào thứ 6 nên rất Bến xe miền Đông rất đông hành khách

Có người còn mang cả xe máy về quê

Cả hành khách và hàng hóa đều... chờ được lên xe

 

Dòng người kéo về Bến xe miền Đông vào chiều thứ 6, ngày 27.3

Hàng hóa liên tục được chuyển đến Bến xe miền Đông

Khách chờ đến giờ lên xe

Xếp hàng để đo thân nhiệt tại Bến xe miền Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.