Trung tướng Nguyễn Trường Thắng: Cán bộ, chiến sĩ sống nghĩa tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ

28/02/2024 14:25 GMT+7

Sáng 28.2, tại TP.HCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7 đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Buổi gặp mặt có sự tham gia của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và 650 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Đây là dịp thể hiện sự quan tâm của Quân khu 7 đối với các thế hệ cán bộ đi trước, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng: Cán bộ, chiến sĩ sống nghĩa tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt

TRỌNG NGHĨA

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ cao cấp quân đội luôn quan tâm, giúp đỡ để lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua.

Đồng thời, ông Thắng mong muốn cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Quân khu 7.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, Quân khu 7 đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ kiên định, vững vàng, đoàn kết, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Một số nhiệm vụ được tập thể Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc, nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực công tác được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao như: hoàn thành giai đoạn 1 đường tuần tra biên giới, đang triển khai xây dựng giai đoạn 2 hơn 40 km; xây dựng 521 căn nhà, kiên cố hóa 96,92% chốt dân quân thường trực; tặng đồng bào hơn 300 căn nhà và hàng chục công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong cơ sở tôn giáo; xây dựng 58 điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt biên phòng biên giới...

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết năm 2024 với quyết tâm cao và niềm tin mới, lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

"Sẽ tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Quân khu 7 trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước, nhân dân và truyền thống trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng", trung tướng Thắng khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng: Cán bộ, chiến sĩ sống nghĩa tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ- Ảnh 2.

Hơn 650 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7 dự buổi gặp mặt

TRỌNG NGHĨA

Đến tham dự buổi gặp mặt, đại tá Hà Xuân Thành, Trưởng ban liên lạc truyền thống mặt trận 779, Quân khu 7, bày tỏ vui mừng, vinh dự vì được gặp gỡ lại các đồng đội vẫn khỏe mạnh.

"Được trung tướng Nguyễn Trường Thắng thông tin về tình hình trong nước và thế giới, kết quả hoạt động Quân khu 7 có chiều hướng phát triển tốt. Bản thân đã nghỉ hưu nhưng thông qua buổi gặp mặt này tôi cũng nắm được tình hình trong nước, quốc tế và sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Quân khu 7", ông Thành chia sẻ.

Quân khu 7 trực thuộc Bộ Quốc phòng, là 1 trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân khu 7 hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội bảo vệ vùng Đông Nam bộ mở rộng, gồm các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.