'Trúng tủ' môn thi ngữ văn, thí sinh Cà Mau tươi rói rời phòng thi

Gia Bách
Gia Bách
07/07/2022 12:33 GMT+7

Kết thúc thi môn ngữ văn, nhiều thí sinh ở Cà Mau cho biết sẽ không khó để đạt điểm cao vì 'trúng tủ'.

Tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP.Cà Mau, Cà Mau), là một trong số thí sinh bước ra cổng trường đầu tiên, Nguyễn Vũ Khánh, Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm, hớn hở khoe: “Đề thi môn ngữ văn năm nay em ‘trúng tủ'. Nhưng em ấn tượng nhất ở câu hỏi phụ hỏi cách nhìn về cuộc sống, tạo điều kiện cho học sinh được bày tỏ cách nhìn khách quan hơn".

Nhiều thí sinh ở điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ "trúng tủ" môn ngữ văn

CTV

Cùng quan điểm, thí sinh Đặng Chí Khanh, học sinh Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm, chia sẻ: “Đề thi năm nay không dễ cũng không khó, nếu các bạn có học bài có thể đạt 7 - 8 điểm. Về phần nghị luận văn học, chúng em đoán trúng đề thi nên không gặp khó khăn gì".

Đại úy Huỳnh Thanh Sang thông tin, tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cà Mau bố trí 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thí sinh như: xe ôm tình nguyện, điện thoại 0 đồng và phối hợp các nhà hảo tâm phát cơm, nước uống miễn phí.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cà Mau bố trí 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ

CTV

Trước khi kỳ thi diễn ra, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã ra phương án bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng tại các điểm thi. Nếu có thí sinh ngủ quên hoặc quên giấy dự thi, lực lượng công an sẽ trực tiếp đến nhà hỗ trợ các em.

Trong sáng 7.7, tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ có thí sinh hơn 7 giờ nhưng chưa đến địa điểm thi. Lực lượng công an đã đưa cô giáo của em này đến nhà chở em đi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Cà Mau có 10.755 thí sinh đăng ký dự thi Với số lượng này, Hội đồng thi Sở GD-ĐT Cà Mau sắp xếp 455 phòng thi chính thức tại 18 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.