Trung thu ý nghĩa của sinh viên Việt Nam và Lào

28/09/2023 07:00 GMT+7

Sinh viên hai nước VN và Lào đã có một chương trình trung thu vô cùng ý nghĩa khi cùng nhau "Thắp sáng tình hữu nghị đêm trăng", thưởng thức "Hương vị trăng rằm" và "Rước đèn hữu nghị"…

Nhằm thể hiện vai trò của giới trẻ trong việc góp phần bồi đắp tình hữu nghị của thanh niên hai nước, Hội Sinh viên VN Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp với Ký túc xá sinh viên Lào tại TP.HCM tổ chức chương trình "Trung thu hữu nghị" vô cùng ý nghĩa.

Trung thu ý nghĩa của sinh viên Việt Nam và Lào - Ảnh 1.

Sinh viên hai nước cùng nấu các món ăn truyền thống VN dịp tết trung thu

L.P

Chương trình năm nay được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu trong công tác tuyển chọn sinh viên tham dự cũng như xây dựng và hoàn thiện ý tưởng tổ chức. Sinh viên hai nước tham gia "Vé về tuổi thơ", "Thắp sáng tình hữu nghị đêm trăng" với các trò chơi dân gian VN gắn liền trong tết trung thu cổ truyền và tìm hiểu kiến thức quan hệ VN - Lào - ASEAN. Các bạn còn được trải nghiệm "Hương vị trăng rằm" bằng việc nấu các món ăn truyền thống của VN dịp tết trung thu. Tất cả đều được các bạn nghiên cứu kỹ lưỡng, lồng ghép những nét đặc trưng văn hóa, tập quán truyền thống đặc sắc, độc đáo của người dân VN.

Đặc biệt, trong chương trình lần này, các bạn sinh viên đã có dịp tham gia nghi thức rước đèn hữu nghị, đồng diễn bản Hữu nghị ca Lào Việt Khmer samaki, tham gia trải nghiệm điệu múa Lăm Vông truyền thống của Lào và các bài nhảy dân vũ về tết trung thu cổ truyền của dân tộc VN. Cũng tại chương trình, 22 phần quà đã được gửi tặng các bạn sinh viên Lào.

Trung thu ý nghĩa của sinh viên Việt Nam và Lào - Ảnh 2.

Cùng nhau rước đèn trung thu

Trung thu ý nghĩa của sinh viên Việt Nam và Lào - Ảnh 3.

Sinh viên 2 nước đã có một đêm trung thu vô cùng ý nghĩa

L.P

Chia sẻ tại chương trình, Nguyễn Minh Uyên, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết mỗi trang sách giáo khoa lịch sử, văn học VN đều chứa đựng những dấu ấn hữu nghị đặc biệt trong quan hệ VN - Lào. Một mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, được cộng đồng quốc tế mến mộ và cảm phục bởi giá trị trong sáng, thủy chung và bền đẹp. Những dòng văn, trang lịch sử hào hùng ấy mà hai dân tộc anh em đã cùng đi qua, để lại cho thế hệ trẻ hai nước ngày hôm nay bài học về sự đoàn kết, tin tưởng, và ra sức bồi đắp cho quan hệ hữu nghị Việt - Lào sống cùng với hơi thở của thời đại mới. Và chương trình trung thu này cũng tái khẳng định về vai trò của giới trẻ trong việc góp phần bồi đắp tình hữu nghị của thanh niên hai nước.

Bey Manychan, sinh viên Lào đang học tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: "Dù đã sống và học tập tại TP.HCM được hai năm nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia một lễ hội trung thu ý nghĩa, giàu màu sắc văn hóa truyền thống của VN đến vậy. Mình may mắn đảm nhận vai trò MC chương trình, nhờ vậy mình cảm thấy được kết nối thân thiết với các bạn sinh viên VN cũng như sinh viên Lào. Qua chương trình, mình càng thêm yêu TP, yêu văn hóa VN. Hy vọng chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm sắp tới".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.