Trung thu tối nay xuất hiện siêu trăng cuối cùng 2023: Vì sao gọi là Trăng Ngô?

29/09/2023 07:35 GMT+7

Đêm trung thu hôm nay 29.9, người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm 2023. Siêu trăng này còn gọi là Trăng Ngô.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), thời điểm xảy ra siêu trăng này, mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện trái đất với mặt trời và bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra lúc 16:59 (UTC). Trùng hợp, thời điểm diễn ra siêu trăng này cũng là đêm trung thu.

HAS thông tin, trăng tròn này được các bộ lạc bản địa người Mỹ đầu tiên gọi là Trăng Ngô vì ngô được thu hoạch vào khoảng thời gian này trong năm. Mặt trăng này còn được gọi là mặt trăng thu hoạch.

Trung thu tối nay xuất hiện siêu trăng cuối cùng 2023: Vì sao gọi là Trăng Ngô? - Ảnh 1.

Đêm trung thu xuất hiện siêu trăng cuối cùng 2023.

HUY HYUNH

Theo đó, trăng thu hoạch là trăng tròn xảy ra gần nhất với điểm phân tháng 9 hàng năm. Đây cũng là lần siêu trăng cuối cùng trong số 4 siêu trăng của năm 2023. Mặt trăng sẽ ở gần trái đất nhất và có thể trông to hơn và sáng hơn bình thường một chút.

Trung thu xuất hiện siêu trăng cuối cùng 2023: Vì sao gọi là Trăng Ngô?

NASA cho biết dù siêu trăng này không phải siêu trăng lớn nhất năm (danh hiệu này thuộc về siêu trăng xanh hồi tháng 8) nhưng nó vẫn sẽ lớn hơn mức trung bình. Theo đó, trăng tròn có thể lớn hơn tới 14% và sáng hơn 30% so với mặt trăng mờ nhất trong năm. Nguyên nhân là khi siêu trăng diễn ra, mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất trên quỹ đạo, gọi là cận điểm (perigee).

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, siêu trăng đầu tiên trong năm 2023 xuất hiện đầy huyền ảo trên bầu trời vào ngày 3.7. Siêu trăng thứ 2 xuất hiện vào ngày 2.8, còn được biết tới với tên gọi là Trăng Cá Tầm. Ngày 31.8, siêu trăng thứ 3 lớn nhất năm đã xuất hiện, còn được gọi là Trăng Xanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.