Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM đã tiếp nhận 1.295 người ăn xin, lang thang

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
07/11/2021 12:00 GMT+7

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tính tới cuối tháng 10.2021, Trung tâm hỗ trợ xã hội đã tiếp nhận 1.295 người ăn xin, người lang thang không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn.

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, hơn 2 tháng triển khai (tính từ ngày 23.8 đến cuối tháng 30.10), Trung tâm hỗ trợ xã hội (đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) đã tiếp nhận 1.295 người ăn xin, cơ nhỡ, người lang thang, vô gia cư trên địa bàn các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Công an Q.3 phối hợp lực lượng quân đội tuần tra ngày 26.8 phát hiện những người sống lang thang, cơ nhỡ

trác rin

Số lượng người ăn xin, cơ nhỡ, lang thang được tiếp nhận nhiều nhất tại Q.1 (với 184 người), Q.Bình Thạnh (128 người); TP.Thủ Đức (112 người)...

Trung tâm hỗ trợ xã hội cũng điều chuyển về các trung tâm bảo trợ xã hội 1.026 người, đưa đi cách ly 12 người, giải quyết hồi gia 102 người, bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Svay Rieng ((Campuchia)) 3 người...

Lập 4 trung tâm cách ly tập trung điều trị F0 tại các cơ sở bảo trợ

Cũng theo thống kê từ ngày 23.8 đến đầu tháng 11, có 9 đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM phát sinh ca nhiễm Covid-19 với hơn 3.400 trường hợp, trong đó có 3.270 đối tượng bảo trợ, cai nghiện và còn lại là viên chức, người lao động.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thành lập 4 trung tâm cách ly tập trung, điều trị cho F0 tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá (đóng tại tỉnh Bình Dương), Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhân ái, Bệnh viện 1A...

Đến nay, các trung tâm này hoạt động hiệu quả, số F0 khỏi bệnh hơn 2.870 người (đạt tỷ lệ 84%), số F0 còn lại tình hình sức khỏe ổn định. Riêng tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc không còn F0 phải điều trị, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã có văn bản tham mưu giải thể trung tâm cách ly và điều trị F0 tại các nơi này.

Về tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, đối với các đối tượng cai nghiện ma túy (tổng cộng 6.831 người), đã có hơn 84% người được tiêm mũi 1 và hơn 75% người tiêm mũi 2.

Còn đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (tổng cộng có 6.696 người), đã có hơn 74% người được tiêm mũi 1 và hơn 67% người tiêm mũi 2.

Công tác tập trung quản lý người ăn xin, lang thang tại TP.HCM được Sở LĐ-TB-XH TP.HCM thúc đẩy từ giữa tháng 7.2021, theo bối cảnh TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, ngày 12.7, sở này đề các quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường công tác tập trung người ăn xin người sinh sống nơi công cộng trên địa bàn để đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội hoặc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần (TP.Thủ Đức) cũng như xác minh nơi cư trú và giải quyết hồi gia đối với đối tượng có địa chỉ cư trú trên địa bàn...

Đến ngày 23.8, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM về tập trung quản lý người ăn xin, người lang thang. UBND TP.HCM ngay sau đó đã có công văn chỉ đạo khẩn nội dung này. Cũng trong cùng ngày 23.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Q.4, TP.HCM và đề nghị công an tuần tra, phát hiện và đưa người lang thang, cơ nhỡ ở TP.HCM vào các cơ sở thu dung do quân đội quản lý; đồng thời xét nghiệm, phân loại để chăm sóc.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, công tác khẩn trương thu dung người ăn xin, người lang thang vào Trung tâm hỗ trợ xã hội (Cơ sở 1 tại Trung tâm hỗ trợ xã hội và cơ sở 2 tại Cơ sở tư vấn và nghiện ma túy Bình Triệu) từ đó đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.