Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày dịp Tết

05/02/2022 09:55 GMT+7

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi (Đồng Nai) đã mở cửa đón khách hành hương từ mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022.

Ngày 5.2, ông Phạm Quang Tiến, Trưởng ban phục vụ Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi (xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết mặc dù đến thời điểm này dù chỉ mới cơ bản hoàn thiện tượng Đức Mẹ nhưng để đáp ứng nhu cầu tham quan trong dịp đầu năm mới, trung tâm mở cửa đón khách từ ngày 2.2. “Đến ngày 6.2, trung tâm phải đóng cửa, để các đơn vị tiếp tục thi công hoàn thiện tất cả 8 hạng mục còn lại”, ông Tiến cho biết.

Tượng Đức Mẹ nằm trong quần thể Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

độc lập

Cũng theo ông Tiến, hiện trung tâm cơ bản hoàn thiện tượng Đức Mẹ ở Núi Cúi cao 50m, trong đó phần tượng cao 33m, phần đế cao 17m. “Dù chỉ mới mở cửa, nhưng mỗi ngày có từ 1.500 - 2.500 khách từ khắp nơi đến tham quan chiêm ngưỡng. Dự kiến lượng khách đến tham quan trong hôm nay và ngày mai sẽ đông hơn, vì mọi người đã đi chúc Tết xong, nay là lúc thời gian rảnh đi tham quan”, ông Tiến cho hay.

Rất đông du khách đến tham quan Đức Mẹ Núi Cúi

THANH CHƯƠNG

Chị Nguyễn Thị Thành (ngụ TP.HCM) cho biết mấy ngày qua do bận rộn đi chúc Tết nên hôm nay (5.2) mới đi tham quan Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. “Nghe nói tượng Đức Mẹ Núi Cúi từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi đặt chân đến. Đến đây, thấy khung cảnh thật hùng vỹ, bên núi bên hồ cảnh tượng rất đẹp, tượng Đức Mẹ được đặt trên đỉnh núi xung quanh là hồ Trị An rộng lớn. Hôm nay người dân lên đây tham quan rất đông, nhưng rất trật tự, các bác bảo vệ ở đây hướng dẫn rất tận tình, ai không đeo mang khẩu trang thì được nhắc nhở và phát khẩu trang”.

Tượng Đức Mẹ Núi Cúi cơ bản đã hoàn thiện

THANH CHƯƠNG

Ông Phạm Quang Tiến cho biết thêm trong công tác phòng dịch Covid-19, Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi đã thành lập đội bảo vệ gồm 30 người để hỗ trợ, hướng dẫn du khách đến tham quan nhằm không xảy ra tình trạng ùn ứ chen lấn và để giữ an ninh trật tự...

Rất đông du khách đến tham quan Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

THANH CHƯƠNG

Ngoài ra, ban phục vụ còn tuyên truyền cho người dân tham quan chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện đeo khẩu trang khử khuẩn, đồng thời cắt đội ngũ bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi nhìn từ trên cao

ĐỘC LẬP

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thuộc Giáo phận Xuân Lộc, được xem là trung tâm hành hương lớn nhất ở Việt Nam, với quảng trường có sức chứa trên 100.000 người, chưa kể những khu vực phụ trong quần thể này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.