Trung tá công an chân bị gãy vẫn nén đau truy bắt tội phạm

05/05/2022 16:01 GMT+7

Trong khi truy bắt tội phạm, dù nghi phạm chống trả quyết liệt làm gãy chân và kéo lê mình trên đường nhưng trung tá công an vẫn nén đau để trấn áp tội phạm.

Chân gãy vẫn nén đau trấn áp tội phạm

Vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát Cục cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an gồm trung tá Nguyễn Văn Trưởng và đại úy Nguyễn Việt Dũng phát hiện nghi phạm Vũ Hữu Tấn là tội phạm bị truy nã về tội "cố ý gây thương tích", Tấn lãnh án 4 năm tù nhưng không chấp hành án mà lẩn trốn tại H.Hóc Môn (TP.HCM).

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự thăm hỏi trung tá Trưởng

CTV

Đến khoảng 15 giờ ngày 1.5, tổ trinh sát phát hiện 1 nghi phạm có ngoại hình giống Vũ Hữu Tấn di chuyển nhanh bằng xe máy trên đường Kênh 1 (X.Tân Thới Nhì) nên đeo bám. Khi đến đường Kênh 2 thì xác định đúng đối tượng truy nã Vũ Hữu Tấn, tổ trinh sát ngay lập tức áp sát, khống chế, nêu rõ là cảnh sát hình sự và yêu cầu Tấn hợp tác. Lúc này, Tấn bất ngờ đạp ngã xe máy của mình vào hai trinh sát để bỏ chạy, hành động này khiến trung tá Trưởng bị gãy cổ chân phải còn đại úy Dũng bị thương ở tay phải và mu bàn chân.

Phát hiện trung tá Trưởng bị gãy chân, Tấn với thể hình to khỏe càng chống trả quyết liệt và hô hoán một nhóm người (chưa xác định danh tính) đang chơi đá gà bên kia kênh đến cứu mình. Lúc này, trung tá Trưởng vẫn nén đau, giữ chắc chiếc còng số 8 đã khóa được tay trái của Tấn, nghi phạm bỏ chạy kéo lê trung tá Trưởng trên đường buộc trung tá Trưởng bắn vào chân của Tấn để có thể khống chế, khóa còng vào tay còn lại.

Cướp súng, ném đá vào hai trinh sát

Nhóm người này khi nghe Tấn hô hoán nên chạy đến nơi 2 trinh sát đang khống chế Tấn, đại úy Dũng dùng súng cảnh báo nhóm này không được can thiệp đồng thời nói rõ cảnh sát hình sự đang làm việc nhưng nhóm này vẫn tiếp tục lại gần, buộc đại úy Dũng bắn xuống đất cảnh cáo. Hai nghi phạm trong nhóm trên không nghe, tiếp tục áp sát và xô đẩy đại úy Dũng, đồng thời kích động những người còn lại cướp súng, dùng đá trên đường ném vào 2 trinh sát để cứu Tấn. Nhóm này dùng đá ném trúng đầu trung tá Trường nhưng đang đội mũ bảo hiểm nên đồng chí không bị thương.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Thới Nhì đã kịp thời có mặt hỗ trợ giải tán nhóm người trên, phối hợp đưa trung tá Trưởng và đại úy Dũng đi sơ cứu tại Bệnh viện Xuyên Á (H.Củ Chi).

Sáng nay 5.5, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự đã đến thăm, động viên trung tá Nguyễn Văn Trưởng và đại úy Nguyễn Việt Dũng. Trước đó, hôm 4.5, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã đến thăm hỏi, động viên 2 đồng chí sau khi bị thương do truy bắt tội phạm bị truy nã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.