Trung Quốc y án tử hình người Canada buôn ma túy

10/08/2021 14:14 GMT+7

Tòa án Trung Quốc quyết định bác bỏ đơn kháng án của bị cáo Canada Robert Schellenberg, người bị tuyên tử hình vì tội buôn ma túy.

Tòa án thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 10.8 tuyên bố y án tử hình đối với bị cáo Robert Schellenberg người Canada.
Theo Reuters, ông Schellenberg bị bắt hồi tháng 12.2014 và bị truy tố tội buôn ma túy vào tháng 1.2015. Ngày 28.11.2018, ông này bị tuyên án 15 năm tù.
Ngày 1.12.2018, Canada bắt giữ Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu tại Vancouver theo đề nghị của Mỹ với cáo buộc bà này lừa dối các ngân hàng Mỹ.
Vụ việc gây căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc. Sau khi bà Mạnh bị bắt, tòa án Trung Quốc ra lệnh xét xử lại vụ án của ông Schellenberg vào ngày 29.12.2018, khi ông này phản đối bản án 15 năm tù.
Đến tháng 1.2019, tòa án Đại Liên xét xử lại và tuyên bị cáo Canada hình phạt tử hình. Ông Schellenberg tiếp tục kháng án và tòa án xét xử lại vào tháng 5.2020, đến ngày 10.8 xác nhận giữ nguyên phán quyết.

Thủ tướng Canada giận dữ khi bị Trung Quốc cáo buộc "diệt chủng văn hóa"

Đại sứ Canada tại Trung Quốc Dominic Barton cùng ngày lên án phán quyết của tòa và kêu gọi khoan hồng. Ông Barton nói không trùng hợp khi Trung Quốc thông báo phán quyết vụ kháng án của ông Schellenberg trong khi vụ việc của bà Mạnh Vãn Chu được tiếp diễn tại Canada.
Hai người Canada khác cũng bị Trung Quốc bắt và truy tố tội gián điệp sau khi Canada bắt bà Mạnh. Một trong hai người là doanh nhân Michael Spavor dự kiến sẽ nhận bản án trong tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.