Trung Quốc xử 12 người bán 'thịt bẩn' từ 30 tháng đến 16 năm tù

09/04/2015 20:57 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vừa tuyên phạt từ 30 tháng đến 16 năm tù giam đối với 12 người về tội bán thịt heo bẩn.

(TNO) Một tòa án ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vừa tuyên phạt từ 30 tháng đến 16 năm tù giam đối với 12 người về tội bán thịt heo bẩn.
Tờ Shanghai Daily hôm nay 9.4 dẫn lại thông tin từ Tân Hoa xã cho hay nhóm người trên do Lâm Thâm và Lại Kiến Hoa cầm đầu, mua thịt heo bệnh và chết rồi chế biến lại trước khi đem đi tiêu thụ.
Nhóm này đã hối lộ giới chức để thịt bẩn vẫn được dán tem an toàn, kiểm dịch được tuồn vào các công ty thực phẩm và nhà hàng, theo Tân Hoa xã.
Nhóm của Lâm và Lại đã bán hơn 2.000 tấn thịt bất hợp pháp nói trên tại nhiều thành phố của các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô, Tứ Xuyên, Hồ Nam và Quảng Đông, thu về khoảng 2 triệu USD.
Theo luật pháp Trung Quốc, heo chết do bệnh không đươc đem bán mà phải được xử lý theo cách thân thiện với môi trường.
Để xử lý heo bệnh theo cách trên, người nuôi heo ở Phúc Kiến cần phải có 200 nhân dân tệ (gần 700.000 đồng), nhưng chính quyền chỉ hỗ trợ 80 nhân dân tệ. Do đó, nhiều người chọn cách bán heo bệnh hoặc bỏ chúng xuống sông.
Giới chức Trung Quốc thừa nhận việc ngăn chặn nạn bán heo chết rất khó do người nuôi heo cũng tham gia và những công ty mua thịt từ các băng nhóm tội phạm thường không bị trừng phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.