Trung Quốc xây xưởng nhân bản vô tính động vật lớn nhất thế giới

25/11/2015 16:00 GMT+7

Trung Quốc đang thực hiện dự án xây dựng một công xưởng nhân bản vô tính động vật lớn nhất thế giới và sẽ đưa nó hoạt động vào năm 2016.

Trung Quốc đang thực hiện dự án xây dựng một công xưởng nhân bản vô tính động vật lớn nhất thế giới và sẽ đưa nó hoạt động vào năm 2016.

Những con chó sẽ tăng nhanh số lượng bằng phương pháp sinh sản vô tính - Ảnh minh họa: ReutersNhững con chó sẽ tăng nhanh số lượng bằng phương pháp sinh sản vô tính - Ảnh minh họa: Reuters
Công xưởng nhân bản vô tính đối với động vật được xây dựng ở Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc và đã hoàn tất 80% công trình. Dự kiến trong nửa đầu năm tới sẽ bắt đầu nhân bản, theo South Chia Morning Post hôm nay 25.11.
Dự án này được thực hiện với sự kết hợp công nghệ sinh sản vô tính của Trung Quốc và Hàn Quốc, tổng trị giá khoảng 1 tỉ USD. Công xưởng sẽ sản xuất phôi từ tế bào gốc theo công nghệ nhân bản vô tính đối với nhiều gia cầm, gia xúc nhằm mục đích thương mại hóa. 
Theo đó, công xưởng này sẽ sản xuất hàng loạt con chó, ngựa đua và bò siêu nạc bằng phương sinh sản vô tính. Sinh sản vô tính không cần có sự giao hợp giữa đực và cái, người ta có thể sử dụng tế bào gốc để nhân bản và cấy ghép để tạo ra phôi.
Nhân bản vô tính đối với thực vật được thực hiện từ rất lâu nhưng đối với động vật chỉ cách đây vài chục năm nhưng thương mại hóa nhân bản động vật thì chưa nhiều vì chưa có điều kiện phát triển.
Ông Xu Xiaochun, Chủ tịch tập đoàn Boyalife, đơn vị tham gia thực hiện dự án công xưởng sinh sản vô tính lớn nhất thế giới, cho biết công nghệ nhân bản vô tính động vật đã có sự phát triển vượt bậc so với 20 năm về trước và đủ tự tin về sự thành công để thương mại hóa.
Theo ông Xu, trong năm đầu tiên công xưởng dự kiến sẽ tạo ra 100.000 phôi động vật theo phương pháp sinh sản vô tính và sẽ tăng lên 1 triệu phôi vào năm thứ hai để cung cấp cho Trung Quốc và thị trường nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.