Trung Quốc xác nhận oanh tạc cơ chiến lược H-6K từng 'vờn quanh' Đài Loan vào năm 2018

21/06/2023 21:16 GMT+7

Lần đầu tiên, chính quyền Bắc Kinh xác nhận đã điều các máy bay ném bom H-6K tiếp cận Đài Loan trong một sứ mệnh vào một buổi tối hồi năm 2018, theo bản tin tuyên truyền của quân đội Trung Quốc (PLA) phát sóng trên Đài CCTV hôm 21.6.

Trung Quốc xác nhận máy bay ném bom chiến lược H-6K 'vờn quanh' Đài Loan đêm 2018 - Ảnh 1.

Một máy bay H-6K trong bản tin tuyên truyền hôm 21.6

ENG.CHINAMIL.COM.CN

Trung tá Trương Bân, chỉ huy Nhóm tác chiến thứ hai thuộc đơn vị của Không quân Trung Quốc có biệt danh Đơn vị 95183, cho biết trong những năm gần đây, các máy bay của đơn vị ông đã vượt qua phạm vi của chuỗi đảo thứ nhất.

"Chúng tôi bay quanh đảo Đài Loan vào ban đêm", trung tá Trương nói trong bản tin tuyên truyền trên Đài CCTV.

Trước đó, lực lượng phòng vệ Đài Loan vào năm 2018 cho biết PLA lần đầu tiên triển khai dòng máy bay ném bom hạng nặng H-6K thực hiện sứ mệnh "vờn quanh" hòn đảo vào ban đêm.

Khi ấy, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thừa nhận có chiến dịch này diễn ra, nhưng không xác nhận dòng máy bay quân sự tham gia sứ mệnh, hoặc liệu chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó.

Kể từ tháng 8 năm ngoái, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi thăm Đài Bắc, Bắc Kinh liên tục điều chiến đấu cơ, tàu chiến đến gần Đài Loan.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Vào ngày 21.6, CCTV bắt đầu phát sóng một loạt các bản tin và video tuyên truyền về nhóm oanh tạc cơ H-6K, trong đó đề cập đến sứ mệnh của các máy bay H-6K cách đây 5 năm.

"Các sứ mệnh biển xa trong những năm gần đây của chúng tôi không còn giống như quá khứ, thời điểm tôi còn lái một chiếc H-6K", trung tá Trương nói trong bản tin. Theo ông, hiện mục tiêu của sứ mệnh tập trung vào việc tổ chức đội hình ở mọi kích thước và hình dạng.

"Ví dụ, các máy bay chiến tranh điện tử, máy bay cảnh báo sớm, máy bay tiếp liệu, tiêm kích đóng vai trò yểm trợ cho chúng tôi và thậm chí cả tàu chiến trên biển. Các nền tảng khí tài chia sẻ dữ liệu và thông tin về tình hình tác chiến và những dạng yểm trợ khác, cho phép chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn", trung tá Trương cho biết.

Theo một bản tin khác của Đài CCTV, các thành viên của nhóm oanh tạc cơ từng bay qua eo biển Ba Sĩ đến phía nam Đài Loan vào tháng 8.2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.