Trung Quốc tuyên bố cấm vận, Mỹ vẫn bán 100 hệ thống phòng thủ Harpoon cho Đài Loan

Khánh An
Khánh An
27/10/2020 07:06 GMT+7

Số hệ thống phòng thủ tên lửa này gồm 400 tên lửa Harpoon Block II RGM-84L-4.

Hãng Reuters ngày 27.10 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua kế hoạch bán 100 hệ thống phòng thủ Harpoon cho Đài Loan với giá trị có thể lên đến 2,37 tỉ USD.
Quyết định bán hệ thống phòng thủ bờ biển này được thông qua chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra kế hoạch bán 3 hệ thống vũ khí khác cho Đài Loan, bao gồm các cảm biến, tên lửa và bệ phóng pháo phản lực cơ động.
Đến ngày 26.10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ cấm vận Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon và các hãng khác của Mỹ mà Bắc Kinh cho rằng liên quan đến các thương vụ vũ khí trên.
Đáp lại, phát ngôn viên Morgan Ortagus của Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo: “Chúng tôi lấy làm tiếc về nỗ lực đáp trả của Bắc Kinh nhằm vào Mỹ và các công ty nước ngoài vì đã bán những thứ hỗ trợ nhu cầu phòng vệ hợp pháp của Đài Loan”.

Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí 1,8 tỉ USD cho Đài Loan

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đã thông báo với Quốc hội về việc bán đến 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon (HCDS), bao gồm 400 tên lửa Harpoon Block II RGM-84L-4 làm tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển. Theo quy trình, Quốc hội sẽ có thời gian 30 ngày để bác bỏ đề xuất, nhưng điều này khó xảy ra do lưỡng đảng đều ủng hộ việc phòng thủ của Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.