Trung Quốc truy điệu cố Tổng bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân

Khánh An
Khánh An
07/12/2022 06:16 GMT+7

Tân Hoa xã đưa tin lễ truy điệu cố Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân diễn ra ngày 6.12 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Buổi lễ đã dành 3 phút mặc niệm tưởng nhớ ông Giang Trạch Dân, đồng thời thị trường tài chính Trung Quốc cũng tạm ngừng giao dịch 3 phút.

Các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc dự lễ truy điệu trực tuyến tại tỉnh Sơn Đông vào ngày 6.12

Reuters

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đọc điếu văn, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của ông Giang Trạch Dân. Theo bài điếu văn, cố Tổng bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân được toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, toàn quân và toàn dân công nhận là nhà lãnh đạo kiệt xuất có uy tín cao, nhà Mác-xít, nhà cách mạng vô sản, nhà chính trị và ngoại giao vĩ đại, chiến sĩ cộng sản được thử thách lâu năm và nhà lãnh đạo vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, hạt nhân của tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ 3 của đảng, người sáng lập chính của tư tưởng quan trọng “Ba Đại diện”.

Ông Giang Trạch Dân từ trần vào ngày 30.11 do bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, thọ 96 tuổi. Ngày 5.12, linh cữu của ông được đưa đến hỏa táng tại nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn. Nhiều tầng lớp nhân dân tại thủ đô đã xếp hàng tiễn đưa linh cữu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các thành viên cấp cao khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bày tỏ lòng thành kính với ông Giang Trạch Dân trước khi hỏa táng.

Cựu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.