Trung Quốc trình làng UAV mới đáng gờm

30/09/2021 05:30 GMT+7

Trung Quốc trình làng máy bay không người lái (UAV) với khả năng duy trì hoạt động liên tục phù hợp các nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác.

Hoàn Cầu thời báo đưa tin Trung Quốc đã cho ra mắt máy bay không người lái (UAV) CH-6 tại triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế Trung Quốc 2021 tổ chức tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ ngày 28.9 đến 3.10.
Được Tổng công ty Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc phát triển, CH-6 là loại UAV đa năng lớn, tốc độ cao, trần bay lớn và khả năng duy trì hoạt động lâu. Với sải cánh 20,5 m, dài 15 m và trọng lượng cất cánh tối đa 7,8 tấn, CH-6 có thể mang theo các hệ thống radar, hệ thống trinh sát điện tử, tên lửa không đối đất và bom, tên lửa chống bức xạ.
Thiết kế của UAV cho phép dễ dàng thay thế một số bộ phận như động cơ hoặc cánh dễ dàng, tạo thuận lợi cho việc bảo trì và hỗ trợ.
UAV được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt tiết kiệm nhiên liệu và có thời gian hoạt động liên tục đến 20 giờ, phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ quân sự và dân sự.
Với trần bay 15 km và tốc độ tối đa 700 km/giờ, CH-6 có thể tránh được các mối đe dọa từ hỏa lực phòng không trên mặt đất một cách hiệu quả, theo Hoàn Cầu thời báo. Ngay cả khi một động cơ bị trục trặc, động cơ còn lại sẽ đủ sức đưa máy bay trở lại căn cứ.

24 máy quân sự Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan trong 1 ngày

Giới phân tích cho rằng điều này chứng tỏ UAV có khả năng sống sót cao và có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, theo dõi và tấn công liên tục.
UAV CH-6 cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm, tuần tra hàng hải, cảnh báo sớm và hỗ trợ trên không ở tầm gần, công ty Trung Quốc cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.