Trung Quốc trang bị ‘hộp đen’ cho tàu cá

25/02/2015 19:57 GMT+7

(TNO) Tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, nơi có chung đường biên giới biển và đất liền với CHDCND Triều Tiên, đang trang bị cho tàu cá của họ các thiết bị ghi dữ liệu hành trình.

(TNO) Tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, nơi có chung đường biên giới biển và đất liền với CHDCND Triều Tiên, đang trang bị cho tàu cá của họ các thiết bị ghi dữ liệu hành trình, còn gọi là 'hộp đen'.

Một tàu cá Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Một tàu cá Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Thông tin trên được đăng tải trên website của Tân Hoa xã ngày 25.2. Bản tin không đề cập đến Triều Tiên, nhưng biện pháp trên được đưa ra giữa lúc 2 nước tiếp tục có những tranh cãi liên quan đến hoạt động đánh bắt.
Ông Liu Haitao, một quan chức của cơ quan tuần duyên Liêu Ninh, khẳng định với Tân Hoa xã rằng “kiểm soát biên giới và an toàn của ngư dân” là những mục tiêu được nhắm đến trong việc trang bị các thiết bị ghi dữ liệu hành trình cho các tàu cá của tỉnh này.
Hồi tháng 9.2014, Triều Tiên đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Bình Nhưỡng tại Hoàng Hải vốn nằm giữa 2 nước. Triều Tiên đã phạt nặng đơn vị khai thác chiếc tàu trên nhưng phóng thích 6 thuyền viên người Trung Quốc.
Hôm 23.1, tờ Wen Wei Po xuất bản ở Hồng Kông đưa tin các ngư dân Liêu Ninh đã bị thương do những hành động nặng tay của tuần duyên Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.