Trung Quốc tố ngược Mỹ vụ bỏ họp về an ninh hàng hải

18/12/2020 11:57 GMT+7

Trung Quốc tố cáo Mỹ nói sai khi đưa ra cáo buộc Bắc Kinh không tham dự cuộc họp định kỳ về an toàn hàng hải giữa quân đội hai nước mới đây.

Quan chức quân đội Mỹ và Trung Quốc đáng lẽ đã có cuộc đối thoại định kỳ vào ngày 14-16.12 trong khuôn khổ Hiệp ước Tư vấn quân sự về hàng hải (MMCA).
Từ năm 1998, quan chức hai nước thường xuyên gặp nhau để đối thoại về an ninh, an toàn hàng hải trong khuông khổ MMCA, nhằm đánh giá lại các sự cố giữa quân đội hai nước và đối thoại để ngăn ngừa sự việc tương tự.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc bất ngờ vắng họp lần này khiến phía Mỹ lên án kịch liệt và cho rằng Bắc Kinh thiếu tôn trọng.
Đáp lại, người phát ngôn hải quân Trung Quốc Lưu Văn Thắng nói rằng phía Trung Quốc đã cung cấp những đề xuất cho cuộc họp từ hôm 18.11 nhưng phía Mỹ khăng khăng giữ nguyên chương trình nghị sự đơn phương, theo Reuters.
Theo ông Lưu, phía Mỹ tự ý cắt ngắn chương trình, thay đổi bản chất cuộc họp và có hành động ép Trung Quốc phải tham gia trước khi hai bên đạt thỏa thuận về các chủ đề.
Ông Lưu nói rằng Trung Quốc coi trọng đối thoại an ninh quân sự hàng hải song phương nhưng cho rằng Mỹ là bên chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc cuộc họp không thể diễn ra.
Trước đó, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, tướng Phil Davidson, chỉ trích Trung Quốc không tham dự cuộc họp cấp cao, đồng thời cho rằng đó là “một ví dụ nữa về việc Trung Quốc không tôn trọng các thỏa thuận”.
“Điều này sẽ là lời nhắc nhở đối với mọi quốc gia khi họ muốn xúc tiến thỏa thuận với Trung Quốc”, theo đô đốc Davidson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.