Trung Quốc: Tỉ phú Tôn Đại Ngọ lãnh án 18 năm tù vì tội ‘gây bất ổn’

28/07/2021 18:26 GMT+7

Tòa án thành phố Cao Bi Điếm ( Trung Quốc ) tuyên án 18 năm tù giam cho tỉ phú Tôn Đại Ngọ vì tội lôi kéo đám đông tấn công cơ quan nhà nước, cản trở vai trò quản lý của chính phủ và gây bất ổn.

Hôm 28.7, Tòa án Nhân dân thành phố Cao Bi Điếm (tỉnh Hà Bắc) đã tiến hành xét xử tổng cộng 20 bị cáo, trong đó có ông Tôn Đại Ngọ, chủ tịch tập đoàn nông nghiệp Đại Ngọ, theo Hãng tin AFP.
Nhóm bị cáo đã bị bắt giữ sau khi các nhân viên Đại Ngọ vào tháng 8 năm ngoái tìm cách ngăn cản một doanh nghiệp nhà nước tiến hành phá dỡ một cơ sở của tập đoàn. Vào thời điểm đó, tập đoàn Đại Ngọ vướng vào tranh chấp đất đai với doanh nghiệp này.
Tỉ phú Tôn Đại Ngọ và các bị cáo bị buộc tội đánh nhau với cảnh sát, tổ chức biểu tình, cản trở dịch vụ công, khai thác mỏ phi pháp, lấn chiếm đất nông nghiệp bất hợp pháp. Riêng ông còn bị cáo buộc gây rối.
Bên cạnh án tù 18 năm, ông Tôn Đại Ngọ bị phạt 3,1 triệu nhân dân tệ (11 tỉ đồng). Các bị cáo khác cũng bị kết tội, nhưng không rõ thông tin về bản án.
Tỉ phú Tôn Đại Ngọ đã thành lập tập đoàn mang tên ông từ năm 1989, hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và chăm sóc sức khỏe.
Năm 2003, ông bị bắt trong thời gian ngắn trước khi được trả tự do.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.