Trung Quốc thâu tóm ‘cổ phần vàng’ tại công ty con của Alibaba, Tencent

14/01/2023 09:59 GMT+7

Trung Quốc đang thâu tóm cổ phần với những quyền đặc biệt tại các công ty địa phương của hai tập đoàn Alibaba và Tencent, theo tờ Financial Times ngày 13.1.

"Cổ phần vàng" thường chỉ chiếm khoảng 1% của doanh nghiệp nhưng đi kèm những quyền đặc biệt liên quan đến một số quyết định kinh doanh. Tại Trung Quốc, "cổ phần vàng" còn được biết đến là “cổ phần quản lý đặc biệt” và từ năm 2015 đã trở thành công cụ phổ biến thường được nhà nước sử dụng để gây ảnh hưởng đối với các công ty tin tức tư nhân.

Logo của Tencent trên tòa nhà văn phòng tại Thượng Hải

Reuters

Hồi tuần trước, một thực thể thuộc quỹ đầu tư nhà nước do Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) lập ra đã tiếp quản 1% cổ phần của một công ty con thuộc mảng truyền thông số của Alibaba tại Quảng Châu. Động thái nhằm siết chặt kiểm soát đối với nội dung được phát trên các ứng dụng video Youku và trình duyệt web UCWeb của Alibaba, theo các nguồn tin của Financial Times.

Chi tiết về kế hoạch thâu tóm của chính quyền đối với Tencent vẫn còn đang được thảo luận. Tuy nhiên theo Financial Times, chính phủ sẽ tiếp quản một lượng cổ phần tại một trong số các công ty con chính của Tencent hoạt động tại Trung Quốc.

Bloomberg đưa tin cổ phiếu của Alibaba và Tencent đã giảm giá đôi chút trong ngày 13.1 sau khi thông tin về việc nhà nước sẽ nắm giữ "cổ phần vàng" trong công ty con của hai tập đoàn xuất hiện. Alibaba và Tencent chưa bình luận gì.

Trong những năm qua, các cơ quan nhà nước Trung Quốc được cho là đã đầu tư hàng tỉ USD vào các công ty khởi nghiệp tư nhân nổi tiếng như Didi Global hay Ant Group. Trong lúc Bắc Kinh siết quản lý lĩnh vực internet, các cơ quan nhà nước cũng bắt đầu tiếp quản “cổ phần vàng”, thường chỉ chiếm 1% công ty, nhưng cho phép chính phủ đề bạt giám đốc hoặc gây ảnh hưởng, phủ quyết các quyết định quan trọng của công ty.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.