Trung Quốc tăng tốc xây đường sắt đến khu vực gần biên giới Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
09/11/2020 14:31 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo tăng tốc dự án đường sắt nối Tứ Xuyên với Tây Tạng gần biên giới Ấn Độ.

Tờ The Times of India ngày 9.11 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chỉ đạo tăng tốc xây dựng dự án đường sắt trị giá 47,8 tỉ USD kết nối tỉnh Tứ Xuyên với vùng Lâm Tri ở Tây Tạng, gần bang Aruchanal Pradhesh của Ấn Độ.
Ông Tập cho rằng tuyến đường sắt này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ ổn định ở khu vực biên giới. Tứ Xuyên - Tây Tạng sẽ là tuyến đường sắt thứ 2 kết nối với khu vực này, sau dự án tuyến Thanh Hải - Tây Tạng.
Tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng sẽ đi qua phía đông nam cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, một trong những khu vực địa chất hoạt động mạnh nhất trên thế giới, theo truyền thông Trung Quốc.
Tuyến này sẽ bắt đầu từ Thành Đô - trung tâm của Tứ Xuyên - và đi qua Nhã An, Xương Đô rồi tiếp tục đi lên cao nguyên Tây Tạng, rút ngắn thời gian đi từ Thành Đô đến Thành Quan (Tây Tạng) còn 13 tiếng đồng hồ, thay vì 48 tiếng như hiện tại.
Vùng Lâm Tri nằm gần biên giới với bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc trải dài 3.488 km dọc theo Đường Kiểm soát thực tế (LAC).
Lâm Tri còn có sân bay - một trong 5 sân bay do Trung Quốc xây dựng tại khu vực Himalaya. Tuyến đường sắt Nhã An - Lâm Tri dài 1.011 km với 26 trạm, dự kiến xe lửa sẽ lưu thông trên tuyến đường sắt mới với tốc độ từ 120 - 200 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.