Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2017 thêm 7%

04/03/2017 14:02 GMT+7

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2017 sẽ tăng khoảng 7% so với mức 146 tỉ USD của năm ngoái, theo người phát ngôn quốc hội nước này thông báo ngày 4.3.

Bà Phó Oánh, người phát ngôn Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc ngày 4.3 thông báo ngân sách quốc phòng năm 2017 sẽ tăng khoảng 7% so năm trước và chiếm khoảng 1,3% GDP, theo Sputnik.
Con số cụ thể sẽ được công bố trong kỳ họp quốc hội ngày 5.3, theo Reuters. Đây là năm thứ hai liên tiếp mức tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc dưới 10% và cũng là mức tăng thấp nhất từ năm 2010.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2016 là 954 tỉ nhân dân tệ (khoảng 146 tỉ USD), tăng 7,6% so với năm trước đó. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của Trung Quốc dự kiến cũng hạ xuống còn 6,5%. Mức độ tăng trưởng của năm 2016 được Thủ tướng Lý Khắc Cường trình lên quốc hội là 6,5-7%.
Thông báo về ngân sách quốc phòng Trung Quốc được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đề xuất tăng chi tiêu quân sự và an ninh lên thành 603 tỉ USD, tăng 10% so với năm ngoái.
Hiện Mỹ và Trung Quốc là 2 nước có ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới. Tờ South China Morning Post ngày 4.3 dẫn lời tướng về hưu Vương Hồng Quang, nguyên phó tư lệnh quân khu Nam Kinh, cho rằng ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã bị siết chặt trong vài năm qua và điều đó không tốt.
Phát biểu bên lề phiên họp của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc ngày 3.3, ông Vương nói Bắc Kinh đang đối mặt với nhiều mối đe doạ từ bên ngoài, gồm các tàu sân bay Mỹ tuần tra ở Biển Đông và sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.
Ông cũng chỉ trích Tổng thống Trump đã đẩy mối quan hệ giữa chính quyền đại lục và Đài Loan vào chỗ nguy cấp. Theo tướng Vương đề xuất, ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2017 cần được tăng ít nhất 10% và lý tưởng là 12%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.