Trung Quốc: Tăng giá thuốc lá để ngăn giới trẻ hút thuốc

Văn Khoa
Văn Khoa
02/03/2018 18:27 GMT+7

Một cuộc khảo sát mới cho thấy tăng giá thuốc lá có thể giúp giới trẻ Trung Quốc hạn chế hút thuốc.

Cuộc khảo sát nói trên do Đại học Mậu dịch-kinh tế đối ngoại ở Bắc Kinh vừa tiến hành, theo tờ South China Morning Post ngày 2.3. Tham gia cuộc khảo sát có khoảng 3.000 người trong các độ tuổi khác nhau, đến từ 7 thành phố của Trung Quốc.
“Hơn 78% số người được hỏi cho hay giá thuốc lá nên được tăng lên 20-29 nhân nhân dân tệ để ngăn giới trẻ hút thuốc. Điều này có nghĩa phần lớn người dân thấy rằng giá thuốc lá hiện nay quá thấp đối với giới trẻ”, bà Trịnh Dong, Giám đốc Trung tâm phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới về thuốc lá và kinh tế thuộc Đại học Mậu dịch-kinh tế đối ngoại.
Một gói thuốc lá hiện nay có thể được bán với giá từ 3-5 nhân dân tệ (gần 11-18.000 đồng) trong hầu hết các khu vực nông thôn và thành thị ở Trung Quốc. Theo bà Trịnh, nhiều người có thể trở thành người hút thuốc cả đời do mua được thuốc lá giá thấp dễ dàng khi còn trẻ.
Tăng thuế thuốc lá được xem là cách kiểm soát sử dụng sản phẩm này một cách hiệu quả nhất. Một số chuyên gia cho rằng gói thuốc giá 15 nhân dân tệ được xem là đắt ở các vùng nông thôn nên nếu giá được đẩy lên 20 nhân dân tệ thì số người hút thuốc sẽ giảm đáng kể.
Trung Quốc đã tăng thuế thuốc lá vào năm 2009 và 2015. Trong đó, đợt tăng năm 2015, với mức 4%, đã góp phần giảm 5,6% lượng thuốc lá tiêu thụ.
Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất và tiêu thụ thuốc lá lớn nhất thế giới, với hơn 300 triệu người hút thuốc, theo thống kê của chính phủ nước này. Ngoài ra, một cuộc khảo sát quốc gia năm 2014 do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh Trung Quốc tiến hành cho thấy khoảng 20% số học sinh trong độ tuổi từ 13-15 có hút thuốc.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên thế giới ước tính có khoảng 1 triệu người chết do thuốc lá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.