Trung Quốc tăng cường hệ thống phòng thủ không gian

26/04/2022 08:05 GMT+7

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới có năng lực theo dõi chuyển động của các tiểu hành tinh và khi cần thiết đủ sức can thiệp quỹ đạo của chúng để bảo vệ trái đất trước nguy cơ bị tấn công.

Một tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc rời bệ phóng

reuters

Đó là thông tin được ông Ngô Diễm Hoa, Phó giám đốc Cơ quan Hàng không quốc gia Trung Quốc (CNSA), tiết lộ hôm 24.4, theo Đài CCTV.

Hiện Bắc Kinh bắt tay soạn thảo kế hoạch phòng thủ không gian và sẽ triển khai hoạt động nghiên cứu về khía cạnh kỹ thuật nhằm chế tạo và phát triển các công cụ đối phó những mối đe dọa gần địa cầu.

CNSA được giao nhiệm vụ thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và phát triển phần mềm mô phỏng chuyển động “khả nghi” của các tiểu hành tinh gần trái đất.

Kế đến, Trung Quốc cũng sẽ phóng thiết bị mang sứ mệnh quan sát ở cự ly gần đối với một tiểu hành tinh mang theo mối nguy hiểm tiềm tàng. Giai đoạn cuối cùng là tạo lực tác động đủ mạnh vào mục tiêu để đẩy lệch nó khỏi quỹ đạo bình thường.

Ông Ngô dự kiến sứ mệnh này có thể thực hiện vào cuối năm 2025 hoặc trong năm 2026.

Phi thuyền NASA lao về tiểu hành tinh trong nhiệm vụ 'viễn tưởng'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.