Trung Quốc sơ tán hơn 1 triệu dân tránh bão

12/07/2015 08:14 GMT+7

Cơn bão Chan-hom ngày 11.7 đã ập vào một quần đảo gần thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Cơn bão Chan-hom ngày 11.7 đã ập vào một quần đảo gần thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Cơn bão đã tạo ra những con sóng cao bằng tòa nhà - Ảnh: Reuters
Chính quyền Chiết Giang trước đó đã cho sơ tán hơn 1 triệu dân tránh bão. Theo AFP dẫn nguồn từ Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC), Chan-hom có thể là cơn bão mạnh nhất ập vào tỉnh Chiết Giang, phía nam Thượng Hải kể từ năm 1949. Cơn bão đã tạo ra những con sóng cao tới 10 m ở ngoài biển khơi.
Nhiều đường phố ở thành phố Ninh Ba ngổn ngang cây cối đổ ngã khắp nơi. Tân Hoa xã đưa tin hơn 600 chuyến bay tại 4 sân bay ở Chiết Giang đã bị hủy trong khi hệ thống xe buýt và tàu điện đều tạm ngưng hoạt động.
Cơn bão Chan-hom đã làm 5 người thiệt mạng tại Philippines hồi đầu tuần và làm bị thương hơn 20 người tại Nhật Bản ngày 10.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.