Trung Quốc sẽ chịu áp lực vấn đề biển Đông tại ASEAN

13/11/2014 13:00 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được cho sẽ chịu áp lực nặng nề về các vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại biển Đông tại Hội nghị ASEAN, theo nhận định của tờ South China Morning Post. (Hồng Kông).


Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại hội nghị ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 tại Brunei - Ảnh: Reuters

Ông Lý, cùng các nguyên thủ quốc gia khác, bao gồm Tổng thống Mỹ Barack Obama, dự kiến sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar.

Một phát ngôn viên của ASEAN cho biết tranh chấp chủ quyền tại biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước thành viên ASEAN sẽ được đưa ra tại hội nghị, vì vấn đề này có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hòa bình, và ổn định trong khu vực, South China Morning Post cho hay.

Reuters ngày 13.11 dẫn lời Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh bày tỏ lo ngại về “một khác biệt lớn giữa các cam kết chính trị và hành động thực tế, cũng như tình huống thật sự trên biển”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam nhận định với Reuters rằng tranh chấp chủ quyền là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh khu vực.

Trong bài bình luận đăng trên tờ Dân chủ Ngày nay (Myanmar) hôm 12.11, Thủ tướng Trung Quốc đã kêu gọi các nước ASEAN tiếp tục là “láng giềng tốt” để “cùng nhau giải quyết các thách thức, cùng hợp tác trong tinh thần đôi bên cùng có lợi, cũng như thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau”.

Ông Lý sẽ dự Hội nghị ASEAN-Trung Quốc vào ngày 13.11, và dự kiến Thủ tướng Trung Quốc sẽ đưa ra chi tiết về dự án Con Đường Tơ Lụa Trên Biển Thế kỷ 21 nhằm cải thiện quan hệ của Bắc Kinh với khu vực. Dự án này là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khôi phục lại con đường giao thương xưa chạy từ Trung Quốc, xuyên qua Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, đến châu Âu, South China Morning Post bình luận.

 

Trung Quốc đang xây dựng trái phép nhiều đảo nhân tạo ở Trường Sa của Việt Nam, gây phúc tạp thêm tình hình biển Đông - Ảnh: Reuters

Tờ báo có trụ sở đặt tại Hồng Kông cũng dẫn dự đoán của nhiều nhà phân tích cho rằng hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này sẽ giành sự quan tâm lớn vào tranh chấp chủ quyền tại biển Đông. AFP đã trích dẫn dự thảo tuyên bố chung của hội nghị, trong đó đề cập đến “các mối quan ngại xung quanh diễn biến gần đây ở biển Đông”. 

Tuy nhiên, phát biểu với tờ Jakarta Post (Indonesia) hôm 12.11, Thủ tướng Trung Quốc tự tin rằng bất đồng về các vấn đề tại biển Đông có thể được giải quyết ổn thỏa miễn là các bên liên quan duy trì đàm phán và tăng cường hợp tác trên biển.

“Những bất đồng này không nên gây ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực hay đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như không nên để chúng gây cản trở tự do và an toàn lưu thông tại biển Đông”, ông Lý nói với Jakarta Post.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC vừa qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng tán dương Malaysia vì đã chọn đường lối ngoại giao im ắng trong các vấn đề về biển Đông, theo thông tấn xã Bernama (Malaysia).

Hồi đầu tháng 5, Bắc Kinh đã ngang ngược kéo một giàn khoan dầu vào ngay trong vùng biển của Việt Nam, đồng thời cho tàu chiến và tàu hải giám quần đảo xung quanh.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc-Philippines đồng ý giảm căng thẳng trên biển Đông
>> Biển Đông 'ảnh hưởng mạnh' hòa bình khu vực
>> Trung Quốc ca ngợi sự im lặng của Malaysia về biển Đông
>> Việt - Trung ‘giải quyết mâu thuẫn biển Đông qua đối thoại’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.