Trung Quốc sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ áp thuế trở lại

31/05/2018 12:33 GMT+7

Trung Quốc hôm 30.5 nói sẽ sẵn sàng trả đũa sau khi Mỹ khôi phục lại thuế quan đánh vào hàng loạt sản phẩm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

“Chúng tôi muốn nhắc lại rằng chúng tôi không muốn có một cuộc chiến thương mại, nhưng chúng tôi không sợ chiến đấu”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, nói tại buổi họp báo hôm 30.5.
Căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh dường như đã giảm bớt trong những tuần gần đây sau khi cả hai bên cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong đàm phán. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29.5 bất ngờ thông báo sẽ áp thuế trị giá khoảng 50 tỉ USD vào hàng hóa Trung Quốc, đồng thời đưa ra biện pháp hạn chế đầu tư của quốc gia châu Á tại Mỹ.
“Nếu Mỹ vẫn khăng khăng hành động tùy ý và liều lĩnh, Trung Quốc sẽ có những biện pháp mạnh mẽ và vững chắc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình”, bà Hoa Xuân Oánh nói.
Theo các nhà phân tích, động thái mới của Mỹ có thể là nỗ lực để đạt được đòn bẩy trước chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đến Trung Quốc vào cuối tuần này để tiếp tục đàm phán. Nhưng điều này không hề khiến Bắc Kinh ấn tượng.
“Trong quan hệ quốc tế, sự thay đổi quan điểm liên tục chỉ làm tổn hại hoặc lãng phí uy tín của một quốc gia”, bà Hoa Xuân Oánh nhận xét, đồng thời lặp lại một tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc rằng quyết định thuế quan của Nhà Trắng đã đi ngược lại “sự đồng thuận” mà hai bên đã đạt được gần đây.
Hành động bất ngờ của Mỹ đã đặt ra câu hỏi về việc liệu các cuộc đàm phán của ông Ross sắp tới sẽ có lợi thế trước Trung Quốc hay không. Tờ Wall Street Journal hôm 30.5 đưa tin rằng thỏa thuận thương mại giữa hai cường quốc kinh tế có thể bị hủy bỏ nếu Mỹ - Trung không đạt được tiến bộ về các vấn đề sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của ông Ross.
Trung Quốc hồi tháng trước nói sẽ đáp lại đe dọa thuế quan của Mỹ với biện pháp đánh thuế tương tự vào 50 tỉ USD giá trị hàng hóa của Mỹ, bao gồm máy bay, ô tô và đậu nành. Nhà Trắng hôm 29.5 cho biết sẽ cung cấp chi tiết về những sản phẩm của Trung Quốc bị đánh thuế vào ngày 15.6 và quy định thuế sẽ có hiệu lực “ngay sau đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.