Trung Quốc phong sát 'thiên hậu Đài Loan' Thái Y Lâm?

22/10/2021 07:00 GMT+7

Những ca khúc của Thái Y Lâm biến mất khỏi hệ thống bài hát karaoke tại Trung Quốc từ ngày 17.10 nhanh chóng khiến dư luận xôn xao.

Chiến dịch ''thanh lọc'' làng giải trí xứ Trung ngày càng rộng và sâu hơn. Sau danh sách 25 nghệ sĩ "có vấn đề" thuộc ba nhóm vi phạm đạo đức, sử dụng chất cấm, nhạy cảm chính trị bị cấm toàn diện lan truyền tháng trước thì gần đây trên mạng tiếp tục có thêm 2 danh sách ca sĩ và ca khúc bị cấm tại hệ thống karaoke nước này.

Theo Zaobao, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đăng tải nhiều hình ảnh chụp lại thông báo tại các hệ thống karaoke khắp nước này danh sách những ca sĩ bị cấm vì những hành vi không đúng đắn. Trong thông báo dán tại một điểm karaoke mà cư dân mạng chụp hình lại được có nêu rõ: Căn cứ vào thông báo của Cục Văn hóa Du lịch thành phố, bắt buộc gỡ bỏ 1.376 ca khúc của 47 ca sĩ bại hoại đạo đức khỏi danh mục bài hát. Một thông báo ở nơi khác ghi: “Kính gửi quý khách hàng, bởi vì yêu cầu của Cục Văn hóa Du lịch nên đây là danh sách các ca khúc của ca sĩ bị gỡ bỏ”. Trong đó có khoảng 20 cái tên bao gồm La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm, Kha Chấn Đông, Phòng Tổ Danh, Hứa Chí An, Triệu Vy, Thái Y Lâm, Huỳnh Thu Sanh… Thực chất Trung Quốc đã lên danh sách đen cho các ca khúc lưu hành trong hệ thống karaoke từ tháng 8.2021. Trang Pháp luật của nước này cho biết các nơi cung cấp nhạc cho 50.000 tiệm karaoke khắp Trung Quốc phải quản lý kỹ kho nhạc gồm 100.000 ca khúc từ đầu tháng 10.

Thái Y Lâm trẻ trung ở tuổi 41 trên sân khấu

Weibo nhân vật

Căn cứ theo danh sách này có thể thấy Thái Y Lâm là cái tên gây bất ngờ. Cô sinh năm 1980 là ca sĩ, vũ công nổi tiếng được mệnh danh là “thiên hậu Đài Loan”. Tuy ngoại hình nhỏ nhắn nhưng giọng hát quyến rũ và phong cách thời trang đẹp mắt đã giúp nghệ sĩ 41 tuổi thu hút đông đảo người hâm mộ ở nơi mình sinh ra lẫn làng nhạc Hoa ngữ khắp thế giới. Khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, cô từng đoạt giải thưởng Giai điệu vàng Đài Loan lần thứ 18, Giải Nghệ sĩ Thời trang quốc tế của MTV châu Á (MTV Asian Music Awards) năm 2006, Giải thưởng nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất của MAMA năm 2015…

Nữ ca sĩ còn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng

Weibo nhân vật

Thời mới nổi tiếng, năm 2001, Thái Y Lâm từng có tin đồn tình cảm với “vua nhạc pop” Đài Loan Châu Kiệt Luân. Hai người đã có nhiều sản phẩm âm nhạc chung cũng như biểu diễn trên cùng sân khấu dù không công khai thừa nhận chuyện yêu đương. Sau những hiểu lầm vì sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai hiện đang giữ quan hệ bạn bè thân thiết. Thái Y Lâm còn có tin đồn tình cảm với diễn viên Bành Vu Yến, người mẫu Cẩm Vinh…

Trang phục biểu diễn phô diễn đường cong nóng bỏng của Thái Y Lâm

Weibo nhân vật

Thái Y Lâm bắt đầu con đường ca hát đến nay đã 23 năm, thường được so sánh với “Thiên hậu Hồng Kông” Vương Phi về mức độ nổi tiếng và lượng khán giả yêu mến. Các ca khúc nổi bật của cô là Mặt trời không lặn, Quảng trường Praha, Thỏa hiệp, Hôm nay em phải gả cho anh, Mỹ nhân kế... đã nằm trong danh sách các ca khúc kinh điển ở hệ thống karaoke Hoa ngữ khắp thế giới. Giọng hát nhẹ nhàng, âm điệu mạnh mẽ, khỏe khắn của chất liệu pop-dance, ca từ dễ đi vào lòng người… là những yếu tố khiến các bài hát được nhiều người yêu thích. Do đó việc các ca khúc của Thái Y Lâm biến mất khỏi hệ thống karaoke là sự thất vọng lớn đối với các khán giả mê âm nhạc cũng như loại hình giải trí này. Việc Thái Y Lâm gặp sự cố "phong sát" ở hệ thống karaoke cũng như bắt đầu biến mất khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến tại Trung Quốc được cư dân mạng của diễn đàn trên trang 163 lý giải với ba nguyên nhân.

Nữ ca sĩ xinh xắn ở đời thường

Weibo nhân vật

Thứ nhất, khi xảy ra sự cố bông vải Tân Cương, trong khi nhiều nghệ sĩ nhanh chóng chấm dứt hợp tác với các nhãn hàng quốc tế thì Thái Y Lâm chậm chạp thể hiện thái độ. Thứ hai là trong dịp quốc khách Trung Quốc 1.10, ngân hàng mà cô từng làm đại diện quảng cáo đã có những ý kiến về vấn đề chính trị nhạy cảm của đại lục và Hồng Kông. Tuy sau đó thông tin này đã bị gỡ bỏ do lo sợ liên lụy nhưng vẫn không tránh khỏi bị bàn tán. Thứ ba, trong khi nhiều nghệ sĩ đều đăng chúc mừng ngày Quốc khách Trung Quốc thì Thái Y Lâm lại phớt lờ, cô chỉ chuyên tâm quảng bá cho bộ sưu tập thời trang mới của mình. Cư dân mạng đã để ý rằng đây không phải là hành động vô tình mà Thái Y Lâm luôn có thái độ như vậy suốt mấy năm nay.

Sau khi những hình ảnh này lan rộng, nhiều cư dân mạng ngay lập tức tìm hiểu. Nhiều người nhanh chóng cho biết họ thực sự không tìm thấy ca khúc của Thái Y Lâm trong các tiệm karaoke. Thậm chí hình ảnh của cô cũng bị gỡ khỏi hệ thống. Tuy nhiên có ý kiến khác cho rằng hiện tại ca khúc Mặt trời không lặn của cô vẫn được phát trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc là CCTV nên danh sách bị cấm ở karaoke chỉ là tin đồn. Thái độ này của Thái Y Lâm giống nhiều nghệ sĩ Hồng Kông, Đài Loan khác nhiều năm qua. Chính quyền Bắc Kinh được cho đã lựa chọn những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu có hành vi chống đối trực tiếp lẫn ngầm ý để thể hiện quyền lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.