Trung Quốc-Philippines khẳng định tiếp tục hợp tác thương mại

06/08/2016 10:22 GMT+7

Bộ trưởng thương mại của Trung Quốc và Philippines đã nhất trí rằng vấn đề Biển Đông sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành và Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez ngày 5.8 đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Lào. Trong cuộc gặp này, hai bên đã đồng thuận nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, giữa lúc phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông đang trở thành tâm điểm giữa Philippines và Trung Quốc.
Đại diện thương mại hai nước nhất trí rằng vấn đề Biển Đông không quyết định tất cả các khía cạnh trong quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh. Họ đồng thời cho rằng vấn đề Biên Đông sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
Phát biểu sau cuộc gặp, ông Cao Hổ Thành nói rằng Trung Quốc và Philippines có đủ khả năng và sự khôn ngoan để giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở hiện có, thông qua đàm phán song phương và các cơ chế tham vấn giữa Trung Quốc và ASEAN.
Về các lĩnh vực khác, hai bên có quan điểm chung về hợp tác song phương trong vấn đề thương mại, đầu tư hai chiều, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch cũng như nhiều ngành nghề khác, ông Cao nói.
Theo lời Bộ trưởng thương mại Trung Quốc, chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đã nhiều lần nói sẵn sàng cải thiện quan hệ với Trung Quốc thông qua các kênh đàm phán và đối thoại song phương. Trên thực tế, ông Duterte vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với vấn đề Biển Đông, hai bên đến nay vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về điều kiện đàm phán. Trung Quốc đã ngỏ lời đàm phán cùng Philippines với điều kiện Manila phớt lờ phán quyết của Tòa trọng tài, nhưng sau đó Philippines đã bác đề nghị này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.