Trung Quốc phản ứng trước thông tin SpaceX bán vệ tinh do thám cho Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
19/03/2024 17:43 GMT+7

Truyền thông nhà nước và quân đội Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh toàn cầu, sau khi Reuters đưa tin công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đang chế tạo hàng trăm vệ tinh do thám cho Washington.

Theo 5 nguồn thạo tin của Reuters, đơn vị Starshield thuộc SpaceX đang phát triển mạng lưới vệ tinh theo hợp đồng trị giá 1,8 tỉ USD (44.720 tỉ đồng) với Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO).

Trước thông tin trên, tài khoản mạng xã hội Weibo của quân đội Trung Quốc hôm 17.3 nói rằng chương trình SpaceX đã vạch trần "tiêu chuẩn kép" của Mỹ. Bắc Kinh nhắc lại việc trước đó Washington cáo buộc các công ty công nghệ Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ. Tài khoản này có 1,1 triệu lượt theo dõi.

SpaceX làm vệ tinh do thám cho Mỹ, Trung Quốc phản ứng

"Chúng tôi kêu gọi các công ty Mỹ không giúp kẻ xấu làm điều ác [...] Tất cả quốc gia trên thế giới nên cảnh giác và bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mới và thậm chí lớn hơn do chính phủ Mỹ tạo ra", theo bài đăng trên Weibo.

Ông Wang Yanan, Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng dự án vệ tinh SpaceX đặt ra "thách thức đối với an ninh và ổn định toàn cầu".

Trung Quốc phản ứng trước thông tin SpaceX bán vệ tinh do thám cho Mỹ- Ảnh 1.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX đưa các phi hành gia SpaceX Crew-8 đến Trạm vũ trụ quốc tế hồi đầu tháng 3

REUTERS

"Hoạt động do thám tình báo cấp cao của Mỹ chắc chắn sẽ khiến một số vấn đề nóng trở nên nhạy cảm hơn hoặc thậm chí leo thang", ông Wang nói với tờ The Global Times hôm 17.3.

Trước báo cáo từ Reuters, NRO thừa nhận sứ mệnh phát triển các hệ thống giám sát trên không gian, nhưng từ chối bình luận về mức độ tham gia của SpaceX. Công ty của ông Musk cũng từ chối bình luận về hợp đồng với NRO.

SpaceX, NRO và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về phản ứng của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.