Trung Quốc phản đối Mỹ trục xuất nhà ngoại giao

17/12/2019 09:10 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua lên tiếng phản đối Mỹ trục xuất hai quan chức tại sứ quán ở Mỹ.

“Cáo buộc của Mỹ chống lại các quan chức ngoại giao Trung Quốc là rất thiếu thực tế. Chúng tôi kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm, hủy bỏ quyết định liên quan và bảo vệ quyền của công dân Trung Quốc theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.
Trước đó, The New York Times ngày 15.12 đưa tin Mỹ đã bí mật trục xuất 2 quan chức làm việc tại sứ quán Trung Quốc ở nước này, sau khi họ lái xe tới một căn cứ quân sự ở TP.Norfolk, bang Virginia.
Theo báo Mỹ, một trong hai quan chức được cho là gián điệp hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao. Không rõ lý do chính xác các quan chức Trung Quốc đến gần căn cứ trên, song phía Mỹ tin rằng đó có thể là để kiểm tra an ninh. Vụ việc xảy ra hồi tháng 9, song Washington và Bắc Kinh đều không thông báo.

[VIDEO] Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ trưởng đặc khu Hồng Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.