Trung Quốc phản đối mọi hoạt động ly khai của Đài Loan

05/03/2016 14:05 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 5.3 nói rằng sẽ phản đối những hoạt động ly khai từ Đài Loan, và sẽ bảo vệ hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan, theo Reuters.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 5.3 nói rằng sẽ phản đối những hoạt động ly khai từ Đài Loan, và sẽ bảo vệ hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan, theo Reuters.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhắc lại lập trường cứng rắn của Trung Quốc với Đài Loan trước cuộc họp Quốc hội Trung Quốc ngày 5.3 - Ảnh: ReutersThủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhắc lại lập trường cứng rắn của Trung Quốc với Đài Loan trước cuộc họp Quốc hội Trung Quốc ngày 5.3 - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại phiên mở đầu cuộc họp Quốc hội Trung Quốc ngày 5.3, ông Lý Khắc Cường nhắc lại lập trường của Trung Quốc đối với lãnh thổ Đài Loan.

“Chúng tôi sẽ phản đối các hoạt động ly khai để đòi độc lập của Đài Loan, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, duy trì mối quan hệ phát triển hòa bình giữa hai bờ eo biển và sự ổn định, hòa bình trên eo biển Đài Loan”, Reuters dẫn lời ông Lý Khắc Cường.

Dù xem Đài Loan là một đơn vị hành chính thuộc Trung Quốc đại lục, Bắc Kinh vẫn thường xuyên vấp phải sự phản đối từ khu vực này.

Viễn cảnh về một Đài Loan dân chủ hơn, tách biệt khỏi sức ảnh hưởng của Trung Quốc đã trở nên gần hơn sau khi đảng Dân tiến đối lập của bà Thái Anh Văn chiến thắng trong cuộc bầu cử của khu vực này vào tháng 1.2016.

Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ động thái nào về việc ly khai của Đài Loan. Bà Thái Anh Văn, người phụ nữ đầu tiên nắm cương vị lãnh đạo Đài Loan, đã cam kết duy trì mối quan hệ hòa bình với Trung Quốc, trong khi truyền thông đại lục nói thêm rằng bà Thái hứa sẽ “giữ nguyên hiện trạng” về quan hệ Đài Loan - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đối mặt với những rắc rối từ hai đặc khu kinh tế Hồng Kông và Macau. Ông Lý Khắc Cường khẳng định, hai khu vực trên sẽ duy trì sự phát triển phồn thịnh lâu dài và bền vững, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.