Trung Quốc phản bác chỉ trích về Triều Tiên

12/07/2017 07:26 GMT+7

Ngày 11.7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có phản ứng mạnh bất thường về chỉ trích của một số bên rằng nước này chưa cố gắng đủ để gây áp lực khiến CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định nước này không đẩy căng thẳng leo thang nên không có trách nhiệm chính tìm ra giải pháp.
Ông Cảnh còn nhấn mạnh cần chấm dứt cái gọi là “lý thuyết về trách nhiệm của Trung Quốc” đối với vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng góp sức giải quyết.
Cùng ngày, kỹ sư không gian vũ trụ Mỹ John Schilling nhận định nếu được phát triển đầy đủ, tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14, do Bình Nhưỡng phóng thử hôm 4.7, có thể bắn đầu đạn 500 kg tới TP.San Diego, bang California.
Sau đợt phóng này, người đứng đầu Cơ quan Phát triển tên lửa của Triều Tiên Jang Chang-ha đã được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.