Trung Quốc nói sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ

Khánh An
Khánh An
08/12/2020 14:00 GMT+7

Phát biểu về thỏa thuận thương mại được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra tại cuộc gặp trực tuyến với nhiều doanh nghiệp Mỹ.

Hãng Reuters ngày 8.12 dẫn thông tin từ Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung (USCBC) cho hay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đảm bảo với phía Mỹ rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
“Ông ấy nhắc lại cam kết. Về phía Trung Quốc thì mọi việc vẫn tiến hành, họ sẽ theo đúng các cam kết”, theo Chủ tịch USCBC Craig Allen.
Ông Vương phát biểu tại cuộc gặp trực tuyến với giới doanh nhân trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cấm vận các công ty Trung Quốc có liên hệ với quân đội.
USCBC, tổ chức đại diện 240 công ty làm ăn ở Trung Quốc, chia sẻ sự hài lòng với tiến triển của Bắc Kinh trong việc áp dụng thay đổi chính sách theo thỏa thuận ký kết hồi tháng 1, dù Trung Quốc chưa đạt mục tiêu mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Ông Trump "không quan tâm" đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tính đến tháng 10, Trung Quốc mua khoảng phân nửa trong số 75,5 tỉ USD hàng hóa dịch vụ Mỹ theo cam kết, theo Viện Kinh tế quốc tế Peterson.
“Họ đang bị chậm, nhưng đó là thỏa thuận 2 năm. Đây là một thỏa thuận thành công nếu nói về việc thay đổi chính sách của Trung Quốc. Nhưng vẫn chưa hoàn tất, vì thế sẽ cần thỏa thuận giai đoạn 2”, theo ông Allen.
Bên cạnh đó, ông Allen cho hay rằng các thành viên USCBC đặt câu hỏi với ông Vương về việc đối xử công bằng với các công ty Trung Quốc, quan ngại về thị thực và quyền sở hữu trí tuệ.
Tại hội nghị, ông Vương cho hay có hơn 100.000 công ty Mỹ đang ở Trung Quốc và nhiều công ty hoạt động rất tốt.
Ông Allen hy vọng 2 bên sẽ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 mà không trì hoãn, sau khi chính quyền nhiệm kỳ mới của Mỹ nhậm chức. Tuy nhiên, ông Vương ít nói về đàm phán giai đoạn 2, dự kiến sẽ do Phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu phía Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.